Khởi tố vụ lâm tặc tàn phá 6ha rừng ở Gia Lai

Lâm tặc đã tàn phá 6ha rừng ở tiểu khu 813, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Công an đã khởi tố vụ án "Huỷ hoại rừng", đồng thời xác định được các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra.

 

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VÕ NGUYỄN NAM
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VÕ NGUYỄN NAM

Ngày 25-11, UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết, Công an huyện Kông Chro đã khởi tố vụ án "Huỷ hoại rừng" diễn ra tại tiểu khu 813, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro.

“Trong vụ phá rừng này, sơ bộ đã xác định được một số đối tượng liên quan. Công an đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra theo quy định”, đại diện UBND huyện thông tin.

Trước đó, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại tiểu khu 813 nói trên có 3 vị trí phá rừng với diện tích khoảng 6ha, trạng thái rừng tự nhiên rụng lá nghèo. Hiện trường cho thấy gỗ bị cưa hạ để lấy đất sản xuất.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Kông Chro đã trực tiếp đến hiện trường và chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định vị trí rừng bị phá do UBND xã Đắk Kơ Ning quản lý.

Tin cùng chuyên mục