Kiến nghị công bố các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn TPHCM

Ngày 5-3, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) cho biết vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn TPHCM.

Khu vực sạt lở tại khu vực Sông Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Khu vực sạt lở tại khu vực Sông Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Sở NN-MT, giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9, mực nước chân triều rút thấp nhất trong năm nên thường xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh, rạch, bờ biển trên địa bàn thành phố. Để chủ động phòng chống, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng do sạt lở, Sở NN-MT kiến nghị UBND TPHCM sớm công bố danh mục các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn thành phố và có ý kiến chỉ đạo theo đề xuất của Sở NN-MT tại Công văn 17177.

Công văn 17177 của Sở NN-MT đã đưa ra danh mục chi tiết các vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn. Danh mục có 43 vị trí sạt lở, gây ảnh hưởng đến 555 hộ dân tại 18 phường, xã. Trong đó, tại phường Bình Trưng có 2 vị trí sạt lở với mức độ đặc biệt nguy hiểm; phường Cát Lái có 2 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; phường Hiệp Bình có 2 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; phường Bình Quới có 3 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; phường Thạnh Mỹ Tây có 2 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; phường An Phú Đông có 4 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm; xã Hiệp Phước có 5 vị trí sạt lở mức độ nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm…

Tin cùng chuyên mục