Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân bị nạn trên biển

Chiều 23-3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) cho biết, vừa cứu hộ và đưa vào bờ thành công 2 ngư dân bị chìm tàu trên vùng biển Quảng Nam trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Theo đó, vào 8 giờ cùng ngày, MRCC nhận được thông tin từ tàu cá ĐNa 90289 TS (do ông Từ Văn Tèo, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng làm thuyền trưởng cùng một ngư dân khác) bị phá nước do ảnh hưởng của thời tiết xấu trên biển.

Vào thời điểm nhận tin báo, nước đã tràn vào buồng máy khiến tàu mất khả năng điều động, đang chìm dần tại ở vị trí 16000’N – 108040’E và yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân bị nạn trên biển ảnh 1 Vào thời điểm tìm thấy, 2 ngư dân gặp nạn đang trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn
Tiếp nhận thông tin, MRCC đã phối hợp cùng Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng phát thông báo hàng hải khẩn cấp, kêu gọi các tàu thuyền trong khu vực hỗ trợ cho tàu ĐNa 90289 TS. Đồng thời lập phương án tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng phương tiện triển khai ứng cứu.

Vào thời điểm này, khu vực tàu gặp nạn không có phương tiện có khả năng hỗ trợ do thời tiết xấu, tàu ĐNa 90289 TS đang chìm nhanh và có nguy cơ lật úp.

Để đảm bảo an toàn cho 2 thuyền viên gặp nạn, MRCC đã hướng dẫn các thuyền viên chuẩn bị trang bị cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc, rời tàu xuống thúng chai, đồng thời điều động tàu SAR 412 rời bến ứng cứu cho tàu bị nạn.

Đến 10 giờ 39 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã đến hiện trường ứng cứu kịp thời 2 nạn nhân tàu ĐNa 90289 TS trên thúng chai.

Các thuyền viên được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức, hạ thân nhiệt, tinh thần hoảng loạn và được lực lượng cứu nạn hàng hải chăm sóc y tế tích cực trên hành trình quay về đất liền.

Lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đã đưa 2 nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Các nạn nhân sau khi được chăm sóc y tế sức khỏe đã bình phục, tinh thần ổn định.

Tin cùng chuyên mục