Kon Tum: Chưa hoàn tất thủ tục, thủy điện phải dừng hoạt động nạo vét lòng hồ

Thay vì dùng phương thức thủ công để nạo vét, nhà máy thủy điện lại đưa máy móc vào triển khai. Địa phương đã lập biên bản, yêu cầu nhà máy dừng hoạt động nạo vét.

Unknown.jpeg
Địa phương đã lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động nạo vét lòng hồ thủy điện

Ngày 8-4, lãnh đạo UBND xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum xác nhận, đã lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động nạo vét lòng hồ tại Nhà máy Thủy điện Đăk Lây.

Nhà máy thủy điện nói trên có công suất 3MW, xây dựng tại xã Ngọk Lây, do Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây làm chủ đầu tư. Nhà máy phát điện năm 2014.

Trước đó, tiếp nhận phản ánh thông tin có hoạt động khai thác cát tại lòng hồ nhà máy thủy điện, UBND xã Ngọk Lây cùng Phòng Kinh tế hạ tầng lập đoàn kiểm tra.

Tại hiện trường, đoàn phát hiện thủy điện dùng máy đào để nạo vét cây, cát, đá trước cổng lấy nước lòng hồ thủy điện, nhằm khơi thông dòng chảy.

Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu công ty dừng hoạt động thi công nạo vét khi chưa hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục.

Theo một lãnh đạo UBND xã Ngọk Lây, nhà máy không khai thác cát để mua bán mà tổ chức nạo vét lòng hồ để khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, trong phương án vận hành khơi thông dòng chảy hằng năm, nhà máy chỉ được sử dụng phương thức thủ công. Nhưng khi kiểm tra, lại phát hiện đưa máy móc vào nạo vét khi chưa xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Còn theo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tu Mơ Rông, nhà máy thủy điện đã không thực hiện một số quy định như không báo cáo UBND huyện, UBND xã Ngọk Lây trước khi triển khai công tác nạo vét, xả đáy... Vì thế, đơn vị đã yêu cầu nhà máy đưa phương tiện cơ giới ra khỏi khu vực lòng hồ; đề nghị UBND huyện làm việc với nhà máy để có hướng xử lý.

Tin cùng chuyên mục