Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư (thuộc Bộ NN-MT); ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; cùng các nhà khoa học, đại diện một số công ty trong chuỗi giá trị ngành tôm.
De Heus là doanh nghiệp đến từ Hà Lan, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng vật nuôi, bao gồm dinh dưỡng thủy sản cùng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu, sản xuất thức ăn cho cá và tôm hướng đến phát triển bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Theo thỏa thuận hợp tác, De Heus sẽ liên kết với Minh Phú - doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu tôm hàng đầu Việt Nam, hiện đang triển khai mô hình chuỗi giá trị tôm, bao gồm sản xuất giống và dinh dưỡng, kỹ thuật nuôi, chế biến đến xuất khẩu, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường toàn cầu.
Cụ thể, De Heus sẽ cung cấp các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, thức ăn thủy sản chất lượng cao cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Minh Phú, đồng thời Minh Phú sẽ sử dụng sản phẩm thức ăn tôm do De Heus cung cấp tại các vùng nuôi thuộc hệ thống của mình. Ngoài ra, hai bên còn hợp tác triển khai các chương trình thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nuôi và nâng cao giá trị sản phẩm tôm Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Sự liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích - từ sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu đến các yếu tố hỗ trợ như thức ăn, chế phẩm, vật tư và kỹ thuật - sẽ tạo nên chuỗi giá trị bền vững, đảm bảo đầu ra ổn định và nâng cao vị thế ngành tôm Việt Nam.
Ngoài thỏa thuận hợp tác này, De Heus và Minh Phú hiện đang phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Công ty SAEN và các đối tác triển khai và nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ứng dụng công nghệ RAS-IMTA tại Cà Mau với tổng quy mô 1.500 ha.
Không chỉ tập trung vào tôm, hai bên còn phối hợp nghiên cứu và xây dựng quy trình nuôi cá rô phi chịu mặn - từ kỹ thuật, dinh dưỡng đến phòng trị bệnh - nhằm phát triển thương hiệu cá rô phi Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ thị trường nội địa và quốc tế.
Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep), lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11-2025, xuất khẩu tôm cả nước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính của toàn ngành thủy sản. Xuất khẩu tôm Việt Nam được kỳ vọng sẽ cán mốc 4,6 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay.