Sản phụ Nguyễn Thị H. (33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ để sinh con, thai 40 tuần tuổi. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy thai nhi lớn hơn bình thường, nhưng sau khi hội chẩn đã quyết định cho sản phụ sinh thường.
Bác sĩ Giản Viết Hợp, Khoa sản, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, đây là trường hợp sinh khó. Thông thường đối với những trường hợp sinh thai lớn thì sản phụ rất dễ bị những di chứng như băng huyết, rách phần mềm phức tạp, thậm chí vỡ tử cung, thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương. Vì thế, phần lớn những trường hợp mang thai to, bác sĩ đều chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Riêng với trường hợp của sản phụ H., do sức khỏe của cả mẹ và bé đều rất tốt, nên trung tâm cho sinh thường. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ, sản phụ đã "vượt cạn" thành công, sinh thường bé gái nặng 5,5kg.
Được biết, đây là lần sinh nở thứ 3 của chị Nguyễn Thị H. Lần đầu chị sinh được bé nặng 3,8kg, lần hai bé nặng 4,8 kg, đều bằng phương pháp sinh thường.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ngày 26-5, 47 tỉnh thành ghi nhận 1.275 ca mắc Covid-19, không có tử vong
-
Cứu sống 2 bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp
-
Chủ tịch nước: Cần bổ sung nhiều ưu đãi trong khám chữa bệnh cho trẻ em
-
Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế): Bệnh viện để xảy ra sự cố y khoa trước tiên phải xin lỗi
-
Phát hiện thuốc giảm đau Voltarén 75mg nghi hàng giả bán trên mạng
-
Gần 300 ca mắc và nghi mắc đậu mùa khỉ, giám sát chặt người về từ 12 quốc gia
-
Ngày 25-5, số ca mắc Covid-19 tăng nhẹ, thêm 2.459 người khỏi bệnh
-
Phòng chống dịch sốt xuất huyết: Người dân còn chủ quan, lơ là
-
Ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập, Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt ở các cửa khẩu
-
Một số địa phương không chịu nhận vaccine Covid-19