Lai dắt tàu cá bị phá nước cùng 6 ngư dân về đảo Lý Sơn

Trưa ngày 2-12, sau hơn 16 giờ vượt sóng to, gió lớn, một tàu cá của Quảng Nam đã được lực lượng Vùng 3 Hải Quân lai dắt, cập bến đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) an toàn.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 1-12, thuyền trưởng Hoàng Văn Thơ, tàu cá QNa-94097 TS, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, khi đang trên đường chạy về bờ tránh gió thì bất ngờ tàu bị phá nước. Lúc này, tàu đang cách đảo Lý Sơn khoảng 84 hải lý về phía Đông Bắc.

Ngay khi phát hiện tàu bị phá nước, các ngư dân đã nỗ lực khắc phục, tuy nhiên, vì thời tiết xấu, tàu có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng Thơ đã nối liên lạc với đất liền yêu cầu hỗ trợ.

Nhận được tin báo, tàu 360 thuộc Vùng 3 Hải Quân được đưa đến ứng cứu. Khoảng 20 giờ ngày 1-12, tàu 360 đã tiếp cận, cứu 6 ngư dân và lai dắt tàu cá cập bến đảo Lý Sơn. Đến trưa ngày 2-12, tàu QNa-94097 đã cập bến an toàn đảo Lý Sơn.

Chính quyền huyện Lý Sơn và lực lượng Biên phòng, Hải quân đã có mặt thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho 6 ngư dân bị nạn.

Tin cùng chuyên mục