Lâm Đồng: Khen thưởng 3 nữ sinh nhặt được tài sản đánh rơi

Ngày 21-2, UBND huyện Đạ Tẻh cùng với các đơn vị đã tới thăm và tặng giấy khen đột xuất cho các em học sinh đang học tập tại Trường THCS Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh do có hành động đẹp: nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 20-3, các em Trần Kim Ngân, Phạm Hồng Lan Anh, Vũ Thị Hải Yến (cùng học lớp 8/2, Trường THCS Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh) trên đường đi học võ về đến đoạn Đường 30/4, tổ dân phố 4B, thị trấn Đạ Tẻh (gần Trường Tiểu học Lê Lợi) đã nhặt được 1 bóp màu nâu, bên trong có 1 chìa khóa xe máy, 1 thẻ visa màu xanh, 1 thẻ căn cước công dân đều mang tên Nguyễn Thị Yên và một số tiền mặt.

UBND huyện Đạ Tẻh tới thăm và tặng giấy khen đột xuất cho các em học sinh có hành động đẹp

UBND huyện Đạ Tẻh tới thăm và tặng giấy khen đột xuất cho các em học sinh có hành động đẹp

Ngay sau đó, 3 em học sinh đã đến Công an thị trấn Đạ Tẻh để giao nộp với mong muốn trả lại người đánh mất.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đây chính là tài sản của chị Nguyễn Thị Yên (28 tuổi, ngụ tại thôn Hà Tây, xã Quốc Oai) nên đã liên hệ để trả lại các loại giấy tờ và số tiền nói trên.

Tài sản được trao trả lại cho người đánh rơi

Tài sản được trao trả lại cho người đánh rơi

Được biết, tổng giá trị trong ví là 1,3 triệu đồng và trong thẻ visa là hơn 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục