Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em

Sáng 2-11, Ban công tác Mặt trận khu phố 5 (phường 14, quận 6, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tham dự có đồng chí Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Khu phố 5 (phường 14, quận 6) có 1 chợ Tân Hòa Đông, 27 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, 81 hộ kinh doanh dịch vụ, 1 trụ sở khu phố làm nơi hội họp sinh hoạt, 1 hoa viên làm nơi sinh hoạt vui chơi cho hội người cao tuổi và thanh thiếu niên. Trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu phố ổn định.

Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, UBND, MTTQ các cấp, Ban vận động khu phố, các mạnh thường quân đã góp phần củng cố đời sống, an sinh xã hội cho nhân dân tại khu phố.

Hiện nay, dư luận xã hội khu phố quan tâm là việc thực hiện dự án cải tạo rạch Bàu Trâu. Dự án kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, gây khó khăn trong việc ổn định đời sống, vật chất, tinh thần.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm tặng quà cho Ban công tác Mặt trận khu phố 5 (phường 14, quận 6). Ảnh: CHÍ THẠCH

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm tặng quà cho Ban công tác Mặt trận khu phố 5 (phường 14, quận 6). Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 Đinh Huỳnh Trung ghi nhận và biểu dương thành tích mà Ban công tác Mặt trận khu phố 5 (phường 14) đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các ủy chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban công tác Mặt trận khu phố 5 cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng khu phố 5 và phường 14 ngày càng vững mạnh.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm tặng quà các gia đình khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm tặng quà các gia đình khó khăn. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, Ban công tác Mặt trận khu phố đã biểu dương 10 hộ “gia đình văn hóa” tiêu biểu năm 2023; 10 gương "người tốt, việc tốt"; trao quà cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục