* Du lịch tàu biển đang nhắm đến vịnh Hạ Long
Sáng qua 10-12 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ VH-TT và DL và Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist đã tổ chức hội nghị quốc tế về du lịch tàu biển tại Việt Nam. Điều đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra một hội nghị về hoạt động du lịch bằng tàu biển và TP Hạ Long, nơi có di sản vịnh Hạ Long đã 2 lần được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới, thu hút rất nhiều du khách nước ngoài đến tham quan bằng tàu biển, đã được chọn để tổ chức sự kiện đặc biệt trên. Đại diện của các hãng tàu biển nổi tiếng trên thế giới như StarCruises (Malaysia), Srociere S.P.A (Italia), các hãng du thuyền, tổ chức du lịch hàng đầu thế giới… cũng đã đến tham dự. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-12.
Tại hội nghị, đại diện các hãng tàu biển nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam gồm Bộ GT-VT, Bộ VH-TT và DL, Hải quan, Biên phòng… về việc thực hiện tốt hơn một số chính sách phát triển hệ thống cảng biển phục vụ du lịch, xây dựng sản phẩm và dịch vụ phong phú, đặc sắc, đáp ứng được nhu cầu của khách tàu biển...
Theo ông Võ Anh Tài, Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist, khách du lịch bằng tàu biển đều là những du khách có mức chi tiêu rất cao. Bởi vậy, để thu hút và làm cho họ thực sự hài lòng thì phải tạo được những sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng.
Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist trong 11 tháng đầu năm 2007 đã đón 40.167 khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển, tăng 159% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Saigontourist đang là đơn vị dẫn đầu về phát triển dịch vụ du lịch tàu biển tại Việt Nam.
Tuy nhiên, lượng du khách đến Việt Nam bằng tàu biển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế cảng biển mà chúng ta có thể khai thác. Hạn chế lớn nhất hiện nay là Việt Nam vẫn chưa có hệ thống cầu cảng chuyên dụng để đón những đoàn tàu biển du lịch tầm cỡ, quy mô quốc tế.
Ông Vũ Thế Bình - Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng vừa cho biết, mục tiêu trong năm 2008 của tổng cục là tập trung tăng cường việc thu hút các hãng tàu biển quốc tế đưa du khách đến Việt Nam.
Hiện Tổng cục Du lịch Việt Nam đang chuẩn bị một loạt giải pháp để “chào đón” các luồng du khách đến bằng tàu biển, trong đó có thể sẽ thực hiện miễn visa cho du khách. Mục tiêu đặt ra đến năm 2010, Việt Nam sẽ đón khoảng 700.000-1 triệu khách du lịch đến bằng tàu biển.
Lợi thế, tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch tàu biển tại Việt Nam rất lớn. Hiện nay, Việt Nam với đường bờ biển trải dài 3.000km từ Bắc xuống Nam, đang dần khẳng định được vị trí quan trọng trong lòng khách du lịch đường biển khi đến châu Á.
Trước xu hướng ấy, các hãng du thuyền danh tiếng đã khẩn trương mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua việc tăng cường dịch vụ và đa dạng hóa các chuyến hải trình đến Việt Nam. Trong đó, vịnh Hạ Long của Quảng Ninh hiện đang là “thiên đường” dừng chân của những con tàu du lịch tầm cỡ quốc tế.
Bắt đầu từ tháng 12-2007, hãng tàu biển StarCruises (Malaysia) - nổi tiếng thứ 3 trên thế giới- đã quyết định đưa thêm những con tàu 5 sao mang tên Super Star Libra, Super Star Virgo… đều đặn từ Hồng Công (Trung Quốc) đến cảng Cái Lân (Hạ Long, Quảng Ninh), mang theo khoảng 900-1.200 du khách Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… tham quan vịnh Hạ Long với lịch trình định tuyến mỗi tuần một chuyến.
Hồi 13 giờ trưa qua 10-12, để chào mừng sự kiện lần đầu tiên diễn ra hội nghị quốc tế về du lịch bằng tàu biển được tổ chức tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), tàu Super Star Libra đã tiếp tục đưa thêm 1.200 khách du lịch quốc tế từ Hồng Công đến vịnh Hạ Long. |
VĂN PHÚC HẬU