Lan tỏa nhiều mô hình hay trong bảo vệ môi trường, an sinh xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10, quận Phú Nhuận (TPHCM) đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự có bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận.

Quang cảnh đại biểu MTTQ phường 10, quận Phú Nhuận
Quang cảnh đại biểu MTTQ phường 10, quận Phú Nhuận

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần, nỗ lực đoàn kết, Ủy ban MTTQ phường 10 đã khắc phục mọi khó khăn, kiện toàn tổ chức và nhân sự của Mặt trận phường - khu phố, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động bảo vệ môi trường... thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia, từ đó cũng xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến với những cách làm hay, hiệu quả tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

h1-ok-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-quan-phu-nhuan-tran-thi-mai-ly-chuc-mung-dai-hoi-7285.jpg
Bà Trần Thị Mai Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận chúc mừng đại hội

Công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện với nhiều cách thức, giải pháp đa dạng. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND phường, các tổ chức thành viên vận động nhiều nguồn lực đóng góp Quỹ xã hội hơn 1,6 tỷ đồng. Đã thực hiện hỗ trợ sửa chữa, chống dột 6 căn nhà; chăm lo 140 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; chăm lo hơn 720 suất quà tết; 44 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn dịp 1-6; trao 6 phương tiện sinh kế; hỗ trợ đột xuất 60 gia đình khó khăn; tặng 262 thẻ BHYT…

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Mai Lý cho rằng, với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã cho thấy MTTQ phường 10 đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành; vai trò, vị trí của MTTQ tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn phường.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Đảng ủy phường 10 Ngô Giang Hoàng Hân đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội phường cần phối hợp, tham gia cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhằm tạo sự gắn kết thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; tạo nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn bảo vệ môi trường.

Với tinh thần “Đoàn kết – Văn minh – Phát triển – Nghĩa tình”, đại hội đã thống nhất các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ phường trong nhiệm kỳ tới.

Tin cùng chuyên mục