Lãnh đạo TPHCM duyệt chương trình công tác năm các quận huyện

Chiều 21-2, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, làm việc với huyện Bình Chánh, duyệt chương trình công tác năm 2020 của huyện. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thanh Liêm lưu ý, để các chỉ tiêu được thực hiện đạt kết quả, trước hết mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, người đứng đầu các đơn vị phải nêu cao tinh thần quyết tâm, không “đầu voi đuôi chuột” trong quá trình triển khai. 

Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Trần Phú Lữ cho biết, năm 2020 huyện đề ra 22 chỉ tiêu để tập trung đầu tư, xây dựng, phát triển; riêng lĩnh vực môi trường chiếm 10 chỉ tiêu, nổi bật là chỉ tiêu “Tỷ lệ xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đạt 100%”. Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh đưa ra 15 ý kiến, đề xuất, kiến nghị đến UBND TPHCM và các sở ngành của TP để phối hợp, hỗ trợ giúp địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đưa ra. 

Cùng ngày, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm việc với quận Gò Vấp về các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu đánh giá cao 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội chủ yếu và nhóm 8 giải pháp thực hiện mà UBND quận Gò Vấp đưa ra. 

Về thực hiện các nhóm giải pháp, đồng chí Ngô Minh Châu đề nghị quận Gò Vấp cần tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý tốt hoạt động kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách từ các khoản thuế; tiếp tục thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị gắn với bảo đảm an toàn giao thông, giảm ngập nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Tin cùng chuyên mục