Lào Cai: Hân hoan niềm tin

Sáng 30-6, tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã... Đây là sự kiện chính trị quan trọng, Báo Lào Cai đã ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi, tràn ngập niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, nhân dân xã Yên Bình phấn khởi, tự hào

Đúng 8 giờ ngày 30-6, hòa chung không khí của toàn tỉnh, tại điểm cầu trực tuyến xã Yên Bình, cán bộ và nhân dân đã trang trọng dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Buổi lễ tại điểm cầu Yên Bình diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện niềm tự hào và sự kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Xã Yên Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Tân Hương, Đại Đồng, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình (thuộc huyện Yên Bình), trở thành một xã có diện tích tự nhiên lớn với 150,83 km². Hiện nay, toàn xã có 35 thôn với 7.584 hộ dân sinh sống.

LaoCai01.jpg
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng xã Yên Bình

Từ sáng sớm, hội trường Ủy ban nhân dân xã Yên Bình đã được chuẩn bị chu đáo với cờ, hoa và các khẩu hiệu chào mừng sự kiện. Các đại biểu cùng đông đảo người dân trong những bộ trang phục chỉnh tề đã có mặt đông đủ, nét mặt ai cũng ánh lên niềm hân hoan, chờ đợi. Hệ thống màn hình lớn, âm thanh và đường truyền kết nối với điểm cầu trung tâm của tỉnh được đảm bảo thông suốt, sẵn sàng cho một sự kiện lịch sử.

LaoCai02.jpg
Đông đảo cán bộ, viên chức, đảng viên xã Yên Bình theo dõi lễ công bố

Không khí trở nên đặc biệt xúc động trong nghi thức Chào cờ thiêng liêng. Sau đó, từng bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh cùng nội dung trong các quyết định công bố được người dân chăm chú lắng nghe. Khoảnh khắc quyết định lịch sử về việc thành lập tỉnh được công bố, cả hội trường vỡ òa trong những tràng pháo tay nồng nhiệt, kéo dài. Đó là những tràng pháo tay của niềm tự hào, của niềm tin và hy vọng vào một chặng đường phát triển mới.

Chia sẻ nhanh với chúng tôi, các đại biểu và người dân đều thể hiện niềm tin sâu sắc vào giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Là một công dân của xã, ông Hoàng Quang Hợi ở thôn 5 bày tỏ sự phấn khởi và vui mừng trước những thay đổi của đất nước, quê hương đang diễn ra. Ông kỳ vọng rằng, sau quyết định ngày hôm nay, sự lãnh đạo của các cấp chính quyền sẽ tốt hơn và người dân sẽ được thuận tiện hơn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thủ tục hành chính. Đề cập đến việc hợp nhất các đơn vị hành chính để thành lập xã Yên Bình mới, ông Hợi tin rằng điều này sẽ giúp phát huy được những lợi thế của địa phương, đặc biệt là về du lịch và khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có như rừng và mặt nước...

Đại diện cho thế hệ trẻ, anh Trịnh Đình Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Yên Bình cũng khẳng định, với tinh thần cởi mở và sự nhiệt huyết, tuổi trẻ xã Yên Bình sẵn sàng đón nhận và tham gia quá trình sáp nhập chính quyền địa phương. Các thành viên trẻ tuổi mong muốn được phát huy vai trò và tiếng nói của mình. Thế hệ trẻ kỳ vọng chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã sẽ quan tâm và chỉ đạo nhiều hơn trong công tác chuyển đổi số, cũng như phát triển các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu của thanh niên.

"Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sẽ có những dự án, đề án cụ thể để hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế và thực hiện chuyển đổi số", anh Phong bày tỏ. Về phía Đoàn Thanh niên xã, anh cho biết kế hoạch trước mắt là sẽ cơ cấu ổn định lại tổ chức để dẫn dắt đoàn viên.

Phát biểu về định hướng của địa phương, ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Bình nhấn mạnh: "Sự kiện hợp nhất tỉnh là một dấu mốc lịch sử, tạo ra động lực mới cho Yên Bình. Đây là cơ sở quan trọng để xã định hướng lại các mục tiêu phát triển cho phù hợp với chiến lược chung của tỉnh, mở ra cơ hội lớn trong việc thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân".

Ông Khiêm cho biết, ngay sau buổi lễ, Đảng bộ và chính quyền xã sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, trong đó sẽ tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có về du lịch, lâm nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng Yên Bình phát triển toàn diện, vững mạnh, góp phần vào sự thịnh vượng chung của tỉnh".

Buổi lễ tại điểm cầu xã Yên Bình đã kết thúc thành công tốt đẹp, để lại nhiều cảm xúc sâu sắc trong lòng mỗi người dân. Việc truyền hình trực tuyến đến tận cấp xã không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn thể hiện ý chí "trên dưới đồng lòng", gắn kết ý Đảng với lòng dân.

Niềm tin ở xã mới Tằng Loỏng

Sáng 30-6, hội trường xã Tằng Loỏng chật kín cán bộ, đảng viên và đông đảo bà con đến dự lễ công bố quyết định thành lập xã mới. Cờ hoa rực rỡ, tiếng nói cười rộn ràng cùng những cái bắt tay, nụ cười thân tình giữa người dân hai đơn vị hành chính cũ (xã Phú Nhuận và thị trấn Tằng Loỏng) - mang đến bầu không khí phấn khởi, đoàn kết và đầy kỳ vọng.

LaoCai03.jpg
Nhân dân xã Tằng Loỏng phấn khởi tại buổi lễ công bố thành lập xã mới

Với diện tích hơn 125 km², dân số gần 20.000 người, xã Tằng Loỏng được xác định là vùng trung tâm phát triển công - nông nghiệp, thương mại - dịch vụ của tỉnh. Trong niềm vui đón nhận quyết định thành lập xã, nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng lớn nhất là được tiếp cận các dịch vụ công, thủ tục hành chính ngay tại địa phương nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Chị Đặng Thị Lưu ở thôn Khe Bá, xã Tằng Loỏng chia sẻ: Tôi mong muốn xã mới sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và làm các thủ tục hành chính nhanh hơn.

Còn bà Vũ Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5, xã Tằng Loỏng xúc động nói: Chúng tôi thấy vui và tin tưởng lắm. Nhà nước ngày càng quan tâm đến người dân, từ đường sá, y tế, trường học đến môi trường sống. Bà con sẽ đoàn kết hơn để xây dựng quê hương mới.

LaoCai04.jpg
Bộ phận một cửa xã Tằng Loỏng hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Việc thành lập xã Tằng Loỏng mới không chỉ là kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, mà còn mở ra cơ hội rất lớn để địa phương phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế vùng trung tâm công - nông nghiệp của tỉnh.

LaoCai05.jpg
Lãnh đạo xã Tằng Loỏng trò chuyện với người dân

Ông Lê Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tằng Loỏng cho biết: Chúng tôi xác định cải cách hành chính, phục vụ người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau lễ công bố, bộ máy chính quyền đi vào hoạt động đầy đủ, đặc biệt bộ phận một cửa được bố trí tại vị trí thuận tiện nhất, có cán bộ chuyên trách trực hằng ngày để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân.

Trong ngày đầu tiên, niềm tin và sự háo hức hiện rõ trên từng gương mặt của cán bộ và Nhân dân xã Tằng Loỏng như một khởi đầu đầy kỳ vọng cho chặng đường mới thuận tiện hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn.

Người dân vùng biên giới sẽ viết tiếp trang sử mới

Sáng 30-6, khắp 4 xã Bản Lầu, Mường Khương, Cao Sơn, Pha Long rộn ràng trong không khí phấn khởi khi được chứng kiến sự kiện công bố các quyết định thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới qua sóng truyền hình.

Theo chủ trương, 16 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Mường Khương (gồm 15 xã và 1 thị trấn) được sắp xếp thành lập 4 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm: Mường Khương, Pha Long, Bản Lầu, Cao Sơn.

LaoCai06.jpg
Quang cảnh lễ công bố tại xã Cao Sơn

Trước đó, huyện Mường khương cũng đưa ra phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, đồng thời triển khai giải pháp quản lý và sử dụng trụ sở, trang thiết bị, tài sản, tài chính có liên quan sau khi thành lập các xã mới và kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện.

Công tác sáp nhập các xã đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cán bộ, đảng viên đến người dân. Đây là bước đi quan trọng đáp ứng nhu cầu quản lý dân cư, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài. Các xã mới được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính, đảm bảo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng và đời sống nhân dân.

Chính quyền các xã sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí cán bộ một cách hợp lý. Các hoạt động công vụ, hành chính công vẫn diễn ra suôn sẻ, phục vụ người dân liên tục, không bị gián đoạn.

LaoCai07.jpg
Các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ của xã Bản Lầu chung vui trong lễ công bố thành lập xã Bản Lầu mới

Ông Tô Việt Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bản Lầu chia sẻ: Với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng tôi sẽ sớm ổn định sắp xếp tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhân dân xã Bản Lầu đồng tâm, đồng lòng đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao.

Người dân trên địa bàn cũng kỳ vọng vào một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn. Chị Sùng Séng ở thôn Ma Cai Thàng, xã La Pan Tẩn (cũ) tham dự lễ công bố tại UBND xã Cao Sơn cười vui: "Giờ tôi là người dân xã Cao Sơn rồi. Xã mới, tên mới nhưng cũng đều là vùng cao quê mình, tôi mong rằng xã sẽ ngày càng phát triển để đời sống người dân thêm ấm no".

Trên chặng đường mới, với sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, cán bộ và nhân dân các xã vùng cao, biên giới Mường Khương, Pha Long, Bản Lầu, Cao Sơn sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử mới - vững vàng, tự tin và đầy khát vọng.

Tin cùng chuyên mục