Lật xe tải, đoàn thanh niên và người dân giúp tài xế thu gom trái cây bị đổ

Gặp nạn trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, một xe tải chở trái cây lật đổ xuống ruộng. Nhiều thanh niên và người dân địa phương ra tay giúp tài xế thu gom trái cây bị đổ ngổn ngang sau vụ tai nạn.

Vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 11-8, tại đoạn đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Tổ dân phố 1, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xe tải mang biển số 81H-016.85 do anh Lê Thánh Sơn (SN 1989, tổ 2 phường Trần Hưng đạo, TP Kon Tum) điều khiển đi từ hướng Nam ra Bắc thì bất ngờ mất tay lái, lật xuống ruộng.

Vụ tai nạn đã khiến hàng hóa là trái cây đổ xuống đường. Rất may, tài xế không bị thương.

Xe tải bị lật khiến hàng tấn trái cây đổ xuống ruộng. Ảnh: Đoàn phường Phổ Minh

Xe tải bị lật khiến hàng tấn trái cây đổ xuống ruộng. Ảnh: Đoàn phường Phổ Minh

Anh Trương Minh Linh, Phó Bí thư Thị đoàn Đức Phổ, cho biết, ngay khi phát hiện xe lật, trái cây đổ ra ruộng, Đoàn phường Phổ Minh đã lập tức kêu gọi thanh niên cùng người dân tập trung thu gom trái cây bị đổ, chủ yếu là trái chanh dây, giúp tài xế.

>>> Thu gom trái cây giúp tài xế bị lật xe (Ảnh: Đoàn phường Phổ Minh cung cấp)

Xe chở trái cây bị lật xuống ruộng

Xe chở trái cây bị lật xuống ruộng

Ngay sau đó, thanh niên và người dân đến hỗ trợ

Ngay sau đó, thanh niên và người dân đến hỗ trợ

Thanh niên và người dân đến hỗ trợ thu gom

Thanh niên và người dân đến hỗ trợ thu gom

Chanh dây được dồn vào bao tải để bên ven đường

Chanh dây được dồn vào bao tải để bên ven đường

Rất nhiều bao tải được mang ra để chất đầy trái cây cho tài xế

Rất nhiều bao tải được mang ra để chất đầy trái cây cho tài xế

Tin cùng chuyên mục