Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Bounthong Chitmany trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Chiều 17-7, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón chính thức và tiến hành hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào  Bounthong Chitmany tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC
Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Bounthong Chitmany trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, từ ngày 17 đến 19-7; dự lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022).
Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam ảnh 2 Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tại lễ đón. Ảnh: QUANG PHÚC
Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các buổi tiếp đồng chí Bounthong Chitmany và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào trong chuyến thăm ý nghĩa này.
Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam ảnh 3 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tại lễ đón, trong Phủ Chủ tịch, trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC
Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào duy trì đà phát triển tích cực; kể cả thời gian dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề.
Từ đầu năm 2022, hai bên phối hợp tổ chức thành công các hoạt động quan trọng như cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và Lễ phát động “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” (1-2022); các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao và các cấp: Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam (ngày 8-1-2022 đến 10-1-2022), Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotu thăm chính thức Việt Nam (ngày 25-4-2022 đến 27-4-2022); các chuyến thăm, làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (ngày 15-5-2022 đến 17-5-2022); Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (ngày 3-4-2022 đến 5-4-2022); Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào (ngày 27-4-2022 đến 29-4-2022)...
Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam ảnh 4 Quang cảnh cuộc hội đàm do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany chủ trì tại Phủ Chủ tịch, trong chiều 17-7. Ảnh: QUANG PHÚC
Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, đi qua địa giới hành chính của 10 tỉnh, thành phố của mỗi bên, là khu vực có tiềm năng phát triển, có vị trí chiến lược trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Cùng đó, việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại song phương và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy thương mại hàng hóa và dịch vụ. Theo thống kê, năm 2021, kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 1,37 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2020.
Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 594,7 triệu USD, tăng 4% so với năm 2020. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 778,2 triệu USD, tăng 69,8% so với năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 690,6 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam hiện có 214 dự án đầu tư còn hiệu lực vào Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,38 tỷ USD, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào; riêng 5 tháng đầu năm 2022 tổng vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 64,5 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Trong những năm qua, hai bên hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa. Hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên giới hai nước ngày càng được quan tâm thúc đẩy.
Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam ảnh 5 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC
Lễ đón Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany thăm chính thức Việt Nam ảnh 6 Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC
Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào diễn ra ngày 18-7 tại Hà Nội là sự kiện cấp quốc gia, là hoạt động trọng tâm của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022.
Đây là một cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa chí tình, trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước ngày nay.
Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam – Lào.

Tin cùng chuyên mục