Liên kết để phát triển du lịch vùng Đông Nam bộ

Ngày 9-6, tại TP Vũng Tàu, Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo Đi tìm con đường mới cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam bộ.
Đón khách từ tàu du lịch 5 sao MSC Splendida vào cảng ODA Thị Vải
Đón khách từ tàu du lịch 5 sao MSC Splendida vào cảng ODA Thị Vải

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam bộ hội tụ đa dạng tài nguyên du lịch để phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, du lịch của vùng còn nhiều hạn chế, chưa có sản phẩm mới, sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng và tính liên kết giữa các địa phương, đơn vị chưa thật sự chặt chẽ.

Hiện tại các tỉnh trọng điểm về du lịch như Bình Thuận, Khánh Hòa đã hình thành nhiều sản phẩm mới đa dạng, phong phú với cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối ngày càng thuận lợi như: cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Phan Thiết - Nha Trang nên sẽ thu hút du khách hơn so với Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đồng tình với ý kiến cho rằng du lịch của vùng Đông Nam bộ chưa thật tương xứng với tiềm năng. Do đó, các tỉnh thành trong vùng cần có sự phối - kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ và nhanh chóng đưa ra những giải pháp thiết thực để phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.

Tin cùng chuyên mục