Long An: Mật phục, bắt quả tang người dân đổ rác sai quy định

Lực lượng chức năng đang lắp camera, mật phục để bắt quả tang người dân lén lút đổ rác gần Khu công nghiệp Đức Hòa 3 (huyện Đức Hòa) và một số tuyến đường xung quanh.
Nhiều người dân nhặt phế liệu từ các bãi rác tự phát ven đường

Nhiều người dân nhặt phế liệu từ các bãi rác tự phát ven đường

Theo đó, Đường tỉnh 823B kết nối giữa cụm Khu công nghiệp Đức Hòa 2 và cụm Khu công nghiệp Đức Hòa 3, kết nối với 2 tuyến đường chính là Đường tỉnh 824 và Đường tỉnh 823 đi qua 2 xã Mỹ Hạnh Bắc và Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa).

Tuyến đường này dài hơn 4km nhưng đủ các loại rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, hóa chất và cả rác thải y tế do người dân lén lút đổ trộm, biến nơi đây thành bãi rác nồng nặc mùi hôi thúi, gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải vương vãi ra đường

Rác thải vương vãi ra đường

Theo ghi nhận, rác không chỉ bị vứt vương vãi đầy đường mà còn chất đống, đổ xuống kênh rạch cặp tuyến đường làm ô nhiễm dòng kênh. Có đoạn, rác được đốt cháy khói nghi ngút, bốc mùi khét lẹt khiến người đi đường nín thở. Rác thải nhựa bị đốt cháy chảy nhựa khắp nơi.

Biển cấm đổ rác vô tác dụng

Biển cấm đổ rác vô tác dụng

Đặc biệt, ngay cổng Khu công nghiệp Đức Hòa 3, Đường tỉnh 823B, lực lượng chức năng đã cắm biển báo cấm đổ rác nhưng lại là nơi tập kết rác sinh hoạt trải dài hàng chục mét.

Rác được đốt gây ô nhiễm

Rác được đốt gây ô nhiễm

Nhiều người dân sống quanh tuyến đường bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường này.

Theo một người dân địa phương, thường lúc đêm khuya, nhiều phương tiện lén lút chở hóa chất, rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt… đổ dọc tuyến Đường tỉnh 823B và đường cặp theo kênh KT11 giáp ranh 2 xã Đức Lập Hạ và Mỹ Hạnh Bắc. Rác thải này không được ai thu dọn, lâu ngày chất thành đống cao, ruồi nhặng vây quanh rất khủng khiếp.

Đây cũng là nơi người dân thường xuyên đến nhặt ve chai, phế liệu rất nguy hiểm.

Thuốc hết hạn được đổ đống

Thuốc hết hạn được đổ đống

Rác dưới kênh

Rác dưới kênh

Theo Công an xã Mỹ Hạnh Bắc, lực lượng công an quá ít, không có thời gian theo dõi khu vực này, các phương tiện đổ rác lại đổ trộm vào đêm khuya và có người canh gác, đối phó với lực lượng chức năng.

Vừa qua, công an xã đã bắt được một xe hóa chất đổ rác trên tuyến đường này lúc nửa đêm, hình thức phạt theo quy định chưa đủ răn đe.

Chính quyền địa phương đang lên phương án xử lý

Chính quyền địa phương đang lên phương án xử lý

Ngày 30-11, ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng TNMT huyện Đức Hòa cho biết, ngành chức năng địa phương đang lắp camera, mật phục bằng mọi cách để bắt quả tang người dân lén lút đổ rác để xử lý nghiêm.

Đồng thời, ngành chức năng huyện Đức Hòa sẽ phối hợp Ban quản lý KCN Đức Hòa 3, Khu công nghiệp Thái Hòa lên phương án thu dọn xử lý rác trên tuyến đường hiện có, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực.

Clip rác thải trải dài tuyến đường

Tin cùng chuyên mục