Mái ấm cho học trò nghèo

Với mong muốn giúp học sinh nghèo ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có chỗ ở ổn định, nhiều giáo viên, tổ chức hội đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp,ủng hộ. Nhờ đó, hàng chục căn nhà đã được xây dựng và trao tặng, giúp các em yên tâm đến trường.
Cô Hoàng Thị Diệu Loan bên căn nhà do cô vận động xây dựng cho một học sinh nghèo. ẢNH: HỮU PHÚC
Cô Hoàng Thị Diệu Loan bên căn nhà do cô vận động xây dựng cho một học sinh nghèo. ẢNH: HỮU PHÚC

Chung tay chăm lo

Em Phạm Tiến Đạt (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), học lớp 12A3, Trường THPT Trần Quốc Tuấn, nhiều năm qua sống với bà ngoại. Hiện Đạt ở cùng bà trong căn nhà mới xây, rộng khoảng 60m2, kinh phí xây khoảng 100 triệu đồng. Gia đình Đạt chỉ có 20 triệu đồng, số tiền còn lại do cô Hoàng Thị Diệu Loan (giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ. “Trước đây, hai bà cháu ở trong căn lều xập xệ, cứ đến mùa mưa là nơm nớp sợ gió cuốn bay. Cô Loan biết hoàn cảnh khó khăn của em đã vận động mọi người hỗ trợ. Dọn vào căn nhà mới, em như sống trong mơ và rất yên tâm học tập. Không chỉ vậy, đợt dịch Covid-19 vừa qua, em không có điều kiện học trực tuyến, cô Loan cũng kêu gọi giúp đỡ và sắm cho em chiếc điện thoại thông minh cùng nhiều vật dụng học tập khác”, Đạt kể. 

Ngoài trường hợp của Đạt, cô Diệu Loan còn vận động xây dựng thêm 3 căn nhà khác cho học trò nghèo trên địa bàn huyện Phú Thiện và 4 phòng học tại Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Peng); tặng điện thoại thông minh và máy tính cho 5 học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn; sửa chữa, xây dựng Trường Tiểu học Kim Đồng tại xã Chư A Thai…

Nói về việc kêu gọi xây nhà cho học sinh nghèo, cô Loan tâm sự: “Là giáo viên, tôi tiếp xúc nhiều với học sinh. Trong quá trình gần gũi, dạy dỗ, biết một số em gia cảnh khó khăn, nhà ở tạm bợ nên lòng tôi cứ thôi thúc muốn làm gì đó để giúp các em chuyên tâm học tập thành tài, sau này có thể tự nuôi bản thân. Tôi lên mạng kêu gọi chung tay giúp học trò nghèo. Toàn bộ số tiền được ủng hộ từ nhiều nhà hảo tâm, tôi công khai và chuyển đến các hội, đoàn của Nhà nước theo dõi để minh bạch và tạo sự tin tưởng. Bản thân tôi cũng trích một phần tiền lương của mình để mua sắm dụng cụ học tập tặng các em. Tới đây, tôi vẫn tiếp tục đồng hành với học sinh nghèo thông qua việc vận động xây, sửa nhà và một số dự định khác hỗ trợ thêm cho học trò”.

Những ngôi nhà “Khăn quàng đỏ”

Năm 2016, Hội đồng Đội huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) phát động chương trình “Nhà khăn quàng đỏ” nhằm vận động đội viên, học sinh tiết kiệm 5.000 đồng/năm để gây quỹ xây dựng nhà cho bạn học nghèo. Đến nay, chương trình đã xây được 6 căn nhà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa, trong đó có nhà em Lâm Lý Thụy, 18 tuổi, ở xã Krông Á, huyện M’Đrắk. Ba năm rồi, trong căn nhà nhỏ tươm tất của 3 chị em Thụy luôn rộn rã tiếng cười. Trước đây, bố mất sớm, mẹ bỏ đi biệt xứ, 3 chị em Thụy bơ vơ trong căn nhà nhỏ xập xệ. Khi căn nhà không ở được nữa, chị em Thụy phải chia nhau về ở nhà người quen. Trước hoàn cảnh khó khăn của chị em Thụy, giữa năm 2018, Hội đồng Đội huyện M’Đrắk đã dùng nguồn quỹ “Nhà khăn quàng đỏ” xây lại căn nhà và phối hợp với Quỹ Tiếp sức đường dài của TP Buôn Ma Thuột hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho 2 em của Thụy, cho đến khi các em học xong chương trình THPT. Từ ngày có nhà mới, 3 chị em Thụy được sống chung dưới một mái nhà, cùng chỉ bảo, kèm cặp nhau học tập. Nhờ đó, thành tích học tập của 3 chị em đều rất tốt. Chị em Thụy bày tỏ sự biết ơn đến những người đã mang đến cho các em một mái ấm.

Anh Nông Anh Dũng, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện M’Đrắk, cho biết, ngoài 6 căn nhà tặng học sinh nghèo, hội còn phối hợp với Quỹ Tiếp sức đường dài TP Buôn Ma Thuột và nhiều mạnh thường quân tặng học bổng, đồ dùng học tập, vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các em. Hiện trên địa bàn huyện còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nên ngoài nguồn quỹ “Nhà khăn quàng đỏ”, thời gian tới, hội mong muốn tiếp tục kết nối với các mạnh thường quân, huy động thêm nguồn lực để xây nhiều nhà tình thương, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành tốt con đường học tập.

Tin cùng chuyên mục