

Đề nghị mỗi tỉnh, thành phố cần lập ít nhất một điểm, chi nhánh cung ứng, tiêm phòng vaccine chống dịch lở mồm long móng (LMLM) cho đàn gia súc. Đó là đề nghị của Bộ NN-PTNT trong cuộc họp bàn về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch LMLM được tổ chức ngày 30-5 tại Hà Nội.
Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Hội đồng khoa học về vaccine có hình thức công nhận, kết luận số vaccine 2 typ: O và Asia (do Việt Nam sản xuất) để có thể sử dụng tiêm phòng cho đàn gia súc. Cục Thú y cử các đoàn công tác xuống các địa phương tổ chức giám sát dịch bệnh đến tận thôn, ấp, bản nhằm phát hiện nhanh các ổ dịch, tổ chức bao vây, dập dịch.
Từ ngày 22-5 đến ngày 30-5, dịch LMLM đã tiếp tục xuất hiện thêm trên đàn gia súc tại 78 xã của 47 huyện thuộc 20 tỉnh, thành phố. Hiện nay, toàn quốc có 457 xã của 162 huyện thuộc 39 tỉnh, thành phố dịch LMLM chưa qua 21 ngày; tổng số gia súc mắc bệnh là 12.996 trâu bò, 17.510 lợn.
- Hiện nay, toàn quốc có 60 tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm; tổng số gia cầm được tiêm là 105,3 triệu con. Sau hơn 5 tháng, cả nước không phát hiện thêm ổ dịch cúm gia cầm mới.
V.N.
Thông tin liên quan:
Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine lở mồm long móng
Thực hiện biện pháp “ 5 không”
Bộ NN-PTNT đề xuất mức hỗ trợ: 10.000 đến 30.000 đồng/kg gia súc bị tiêu hủy
Quyết liệt như chống dịch cúm gia cầm H5N1
Khống chế không để lây lan
Nghiêm cấm tiêu thụ thịt gia súc bị bệnh