Mỹ - Hàn Quốc cân nhắc các biện pháp quân sự đối phó Triều Tiên

Tuyên bố của KCNA cho biết vụ thử lần thứ 2 tên lửa ICBM Hwasong-14 đã thành công. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm nay. 
Ngày 29-7, hãng thông tấn KCNA khẳng định thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này. 
Tầm bắn vươn tới Mỹ 
Theo KCNA, tên lửa đã bay được 47 phút 12 giây, đạt tầm bắn tối đa 3.724,9km, bay xa 998km và đã bắn trúng mục tiêu trên biển.
Vụ thử đã chứng minh tên lửa nước này có khả năng dẫn đường cho một đầu đạn hạt nhân đánh trúng mục tiêu bằng công nghệ trở về khí quyển ưu việt. Vụ thử được tiến hành theo mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, vụ thử lên lửa mới nhất là một “cảnh báo nghiêm khắc” đối với Mỹ. Theo ông Kim Jong-un, vụ thử đã chứng tỏ toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. 
Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận tên lửa đã bay được 1.000km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Còn phía Nhật Bản xác định tên lửa của Triều Tiên đã bay được khoảng 45 phút trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Mỹ - Hàn Quốc cân nhắc các biện pháp quân sự đối phó Triều Tiên ảnh 1 Hình ảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-14 của Triều Tiên 
Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội cho biết, Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đã phóng tên lửa từ tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên.
Phía Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, tên lửa này chỉ bay được 742km và là tên lửa tầm trung giống như tên lửa được Bình Nhưỡng phóng thử hồi đầu tháng.
Trong khi đó, các chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa dường như có tầm bắn nhắm trúng các thành phố lớn của Mỹ.
Theo chuyên gia về tên lửa David Wright, nếu tên lửa này được phóng theo một đường đi tiêu chuẩn và có độ phẳng hơn, nó có thể đặt các thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, Denver và Chicago vào tầm bắn, với khả năng xa nhất có thể vươn tới New York và Boston.
Tuy nhiên, ông Wright cho hay, các phân tích ban đầu của vụ thử không thể xác định được lượng chất nổ mà đầu đạn của tên lửa này có thể mang theo. Theo ông lượng chất nổ càng nặng thì tầm bắn của tên lửa càng ngắn. C
huyên gia cấp cao Doug Bandow thuộc Viện Cato nhận định, các vụ thử tên lửa liên tục của Bình Nhưỡng đang phát đi tín hiệu rằng việc Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa là hoàn toàn cần thiết.
Các vụ thử sẽ gây áp lực với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước trong vấn đề đàm phán giải giáp hạt nhân. 
Sẽ bị cô lập hơn nữa 
Sau vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận các phương án phản ứng quân sự đối phó với Bình Nhưỡng.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford cùng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin.
Đây là lần đầu tiên trong 2 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford đề cập tới phương án quân sự trong một tuyên bố liên quan tới Triều Tiên.
Chỉ vài giờ sau vụ phóng tên lửa, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành thêm một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo để phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên. 
Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra một loạt các biện pháp đối phó mạnh mẽ, trong đó có cả việc triển khai thêm các bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo này đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tiến hành mở họp để bàn về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thông báo, quân đội Mỹ sẽ triển khai nhiều loại vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên. 
Dư luận quốc tế đã đồng loạt lên án hành động thử tên lửa của Triều Tiên. Tổng Thư ký LHQ António Guterres cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.
Trong vài ngày tới, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini sẽ thảo luận tình hình tại bán đảo Triều Tiên với giới chức Hàn Quốc cùng các đối tác quốc tế khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vụ thử tên lửa của Triều Tiên là một hành động liều lĩnh và nguy hiểm có thể khiến quốc gia này bị cô lập hơn nữa.
Phía Trung Quốc đã hối thúc Triều Tiên tôn trọng các nghị quyết của HĐBA LHQ và ngừng tất cả các hành động có thể làm tồi tệ thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục