Mỹ thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới

Mỹ đã vượt Australia và Qatar để trở thành nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới trong năm 2023.

Mỹ thành nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới

Hãng tin Bloomberg cho biết, trong năm 2023, Mỹ đã xuất khẩu được 91,2 triệu tấn LNG. Xuất khẩu khởi sắc sau khi nhà xuất khẩu LNG hàng đầu của Mỹ Freeport LNG ở Texas nối lại hoạt động sau 8 tháng tạm dừng vì vụ hỏa hoạn hồi tháng 6-2022.

Trong khi đó, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt từ Nga.

Dự kiến trong năm nay, có 2 dự án LNG mới tại Mỹ bắt đầu khai thác và vận hành. Đó là cơ sở của Venture Global LNG đặt tại Plaquemines, bang Louisiana và trung tâm Gloden Pass ở bang Texas - dự án liên doanh giữa Exxon Mobil và QatarEnergy. Khi vận hành hết công suất, 2 dự án này sẽ giúp sản lượng LNG của Mỹ tăng thêm 38 triệu tấn/năm.

Tin cùng chuyên mục