Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 29-4, ông Hurst xác nhận: "Chúng ta chi khoảng 25 tỷ USD cho chiến dịch Epic Fury. Phần lớn số tiền đó dành cho đạn dược".
Cùng ngày, trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã chuẩn bị kế hoạch cho đợt tấn công "ngắn và mạnh mẽ" nhằm vào Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đang rơi vào bế tắc. Các nguồn tin tiết lộ đợt tấn công này có khả năng nhắm vào hệ thống cơ sở hạ tầng trên khắp Iran. Sau đó, Mỹ sẽ gây sức ép buộc Iran nối lại đàm phán với cách tiếp cận linh hoạt hơn.
Về phía Iran, hãng tin Tasnim dẫn lời Người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, cho biết lực lượng này đã cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu mục tiêu cũng như nâng cấp trang thiết bị trong thời gian tạm ngừng bắn; nhấn mạnh rằng Iran vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng quân sự toàn diện.