Nâng bước học sinh đồng bào dân tộc thiểu số

300 học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Hoa thuộc diện hộ nghèo tại TPHCM vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các đơn vị, nhà hảo tâm trao kinh phí hỗ trợ học tập năm 2023. Món quà tuy nhỏ nhưng đã kịp thời góp phần động viên tinh thần vượt khó của con em gia đình đồng bào dân tộc Hoa đang gặp khó khăn.
Niềm vui của học sinh đồng bào dân tộc Hoa khi nhận kinh phí hỗ trợ học tập
Niềm vui của học sinh đồng bào dân tộc Hoa khi nhận kinh phí hỗ trợ học tập

Chăm lo kịp lúc

Là một trong 300 em may mắn được trao kinh phí hỗ trợ học tập, em Thàm Võ Tường Nhi, học sinh lớp 6 Trường THCS Hậu Giang (quận 6) cho biết, em rất hạnh phúc bởi phần quà này sẽ giúp em có kinh phí mua đồ dùng học tập trong năm học mới. Tường Nhi chia sẻ, gia đình em có 5 người, sống dựa vào thu nhập ít ỏi từ nghề giúp việc của mẹ. Ba em là người khiếm thị, còn ông bà đã già yếu nên một mình mẹ em phải gồng gánh lo cả gia đình. Ước mơ của Tường Nhi là cố gắng học thật tốt để sau nay có thể đỡ đần, chăm lo cho ba mẹ bớt cực nhọc.

Nhìn con vui vẻ sau khi nhận phần quà được trao, chị Đàm Lệ Hương (ngụ quận 8, mẹ em Đàm Mỹ Trân - đang học lớp 4) xúc động. Chị Hương nói rằng, phần chăm lo này đến kịp lúc và rất quý đối với gia đình chị. Gia đình chị Hương thuộc diện khó khăn, chị đi bán vé số, chồng chị làm thuê nên thu nhập không ổn định, nhưng chị luôn cố gắng mỗi ngày để 3 con có thể đến trường. Hôm đưa con gái Đàm Mỹ Trân đến nhận hỗ trợ, chị Hương đã tranh thủ buổi sáng đi bán vé số thật sớm để có thể bán đủ số lượng vé đã nhận. Sau khi kết thúc buổi nhận quà, chị lại tất tả tranh thủ chở con về nhà, rồi tiếp tục đi bán vé số kiếm thu nhập lo cho gia đình.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương, chương trình được thực hiện đúng thời điểm nên rất thiết thực với các em học sinh. Bà Phan Kiều Thanh Hương thông tin, hiện TPHCM có 650 học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo. Trong đợt chăm lo này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM hỗ trợ trước 300 em. Bà Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ, phần hỗ trợ kinh phí học tập gửi đến các em tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm. Các đơn vị, nhà hảo tâm mong muốn món quà nhỏ này sẽ là nền tảng để các em có kinh phí mua dụng cụ học tập khi bước vào năm học mới.

Sẻ chia, nâng bước

Nhiều năm qua, chương trình trao hỗ trợ chăm lo học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số được sự đồng hành của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Đồng chí Trương Hòa Bình đã vận động nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ, chăm lo hàng ngàn suất học bổng, hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại buổi trao hỗ trợ học tập diễn ra ngày 19-6, đồng chí Trương Hòa Bình cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các nhà hảo tâm đã ân cần trao kinh phí hỗ trợ học tập, thăm hỏi cuộc sống, việc học tập của các em học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Hoa thuộc diện hộ nghèo. Theo đó, mỗi suất chăm lo trị giá 1 triệu đồng.

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết, nhiều năm qua, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM cùng Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có bà con người Hoa. Những phần quà, phương tiện mưu sinh, học bổng đã được hỗ trợ đều đặn đến tay bà con. Riêng phần chăm lo con em bà con đồng bào dân tộc Hoa là món quà tinh thần ý nghĩa, đặc biệt là nhân dịp Tết Đoan Ngọ. “Chúng tôi mong phần hỗ trợ kinh phí này sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn, giúp học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Hoa có thêm tinh thần, nghị lực để cố gắng học tập”, bà Phan Kiều Thanh Hương chia sẻ.

Ông Lư Chấn Lợi, Trưởng Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành (một trong những hội quán người Hoa ở TPHCM), bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm, chăm lo của các đơn vị, nhà hảo tâm dành cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Hoa. Chương trình đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực đến các em học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc Hoa có tinh thần hiếu học và hoàn cảnh khó khăn. Ông Lư Chấn Lợi tin tưởng, thông qua những suất hỗ trợ kinh phí này, con em bà con người Hoa sẽ phấn đấu học, mở rộng tri thức để sau này có thể phục vụ cho xã hội, cho thành phố.

Tin cùng chuyên mục