Nạo vét Cửa Sót để tàu thuyền tránh trú bão

Ngày 5-6, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa có quyết định phê duyệt dự án Đầu tư nạo vét Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) với tổng vốn đầu tư 29,5 tỷ đồng.
Cát bồi lắng tại khu vực cảng cá Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Cát bồi lắng tại khu vực cảng cá Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Mục tiêu của dự án nhằm xử lý cấp bách hiện tượng bồi lấp cửa sông tại khu vực Cửa Sót (sông Nghèn); đảm bảo giao thông thủy lợi, an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu tránh trú bão... 

Trước đó, Báo SGGP đã nhiều lần phản ánh về tình trạng luồng lạch ra vào Cửa Sót bị đất cát từ ngoài biển tràn vào, từ thượng nguồn đổ về gây bồi lấp nghiêm trọng, các tàu thuyền ra vào khu vực tránh trú bão Cửa Sót và cảng cá Thạch Kim gặp rất nhiều khó khăn, bị mắc cạn, gãy bánh lái.

Trước đó, Hà Tĩnh cũng đã triển khai dự án nạo vét, chỉnh trị luồng lạch Cửa Sót với kinh phí hàng chục tỷ đồng, nhưng sau một thời gian thì tình trạng đất cát bồi lấp tiếp tục tái diễn.

Tin cùng chuyên mục