Ném bom khói nhằm vào Thủ tướng Nhật Bản Kishida

Một vụ ném bom khói đã xảy ra ngay trước khi Thủ tướng Fumio Kishida có bài phát biểu vận động tranh cử diễn ra sáng 15-4-2023 tại tỉnh Wakayama, miền Tây Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản cho biết, ông Kishida đã được đưa ra khỏi hiện trường an toàn. Một nghi phạm là nam giới đã bị bắt giữ.
Cảnh sát bắt giữ kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama, Nhật Bản, ngày 15-4-2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát bắt giữ kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama, Nhật Bản, ngày 15-4-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, đã nghe thấy một tiếng nổ và khói bốc lên lúc 11 giờ 30 sáng 15-4-2023, giờ địa phương (tức 9 giờ 30 phút giờ Việt Nam) tại cảng cá Saikazaki thuộc thành phố Wakayama, ngay trước khi Thủ tướng Fumio Kishida có bài phát biểu tại đây. Một đoạn video quay cảnh lực lượng an ninh khống chế và bắt giữ một người đàn ông, chưa rõ có phải là nghi phạm ném bom khói hay không.

Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết, vật gây nổ dường như là một bom khói. Một nam giới, người ném bom khói nói trên, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Thủ tướng Kishida ngay lập tức được đưa khỏi hiện trường an toàn. Kế hoạch phát biểu của ông đã bị hủy bỏ.

Hoạt động của ông Kishida nằm trong chiến dịch vận động chính thức của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong đợt bầu cử Hạ viện bổ sung sắp tới. Khi vụ việc xảy ra, ông Kishida đang trò chuyện với một ứng cử viên của LDP.

Vật được cho là bom khói ném vào Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama, Nhật Bản, ngày 15-4-2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Vật được cho là bom khói ném vào Thủ tướng Fumio Kishida tại Wakayama, Nhật Bản, ngày 15-4-2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc trên xảy ra vài tháng sau khi một người đàn ông bị truy tố về tội ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khi ông đang vận động tranh cử cho đảng LDP hồi năm 2022.

Cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị tấn công trong đợt vận động tranh cử cho LDP trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7 năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục