Ngày đầu Quảng Ngãi lập chốt nội thành, hạn chế ra đường không cần thiết

UBND TP Quảng Ngãi đã lập 23 chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố nhằm kiểm tra và hạn chế việc ra đường không cần thiết của người dân. Đây là lần đầu tiên trong vùng nội thành lập chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng 30-8, 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hoạt động trên khắp các xã, phường thuộc TP Quảng Ngãi. Các lực lượng chốt chặn gồm công an, dân quân…

Theo đó, người dân đi ra đường đều phải xuất trình giấy tờ và lý do ra đường để hạn chế những trường hợp ra đường không cần thiết.

Ngày đầu Quảng Ngãi lập chốt nội thành, hạn chế ra đường không cần thiết ảnh 1 Công an giải thích người dân hiểu về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, người dân chỉ ra khỏi nhà trong các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình, dịch vụ thiết yếu.

Ngày đầu Quảng Ngãi lập chốt nội thành, hạn chế ra đường không cần thiết ảnh 2
Ngày đầu Quảng Ngãi lập chốt nội thành, hạn chế ra đường không cần thiết ảnh 3 Lượng người ra đường giảm trong ngày đầu TP Quảng Ngãi ngày đầu thực hiện chốt chặn, kiểm tra trong nội thành

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên triển khai thực hiện, lực lượng chức năng chỉ kiểm tra, nhắc nhở, các trường hợp ra đường nhưng còn thiếu các giấy tờ theo quy định. Những ngày tiếp theo sẽ xử lý nghiêm khắc và tùy vào tình hình dịch Covid-19, chính quyền địa phương sẽ có giải pháp phù hợp.

Ngày đầu Quảng Ngãi lập chốt nội thành, hạn chế ra đường không cần thiết ảnh 4
Ngày đầu Quảng Ngãi lập chốt nội thành, hạn chế ra đường không cần thiết ảnh 5 Lực lượng chức năng giải thích để người dân hiểu việc chỉ ra đường khi thật sự cần thiết
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của người dân khi qua các chốt

Một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã lập điểm chốt chặn để hạn chế người dân ra đường không cần thiết.

Tin cùng chuyên mục