Phường Thuận Giao có hơn 3.000 cơ sở trọ, có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú của người lao động. Tuy nhiên, đây cũng là nơi ẩn náu khá dễ dàng cho các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, các lực lượng chức năng luôn quan tâm đến tình hình an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng phường không ma túy.
Theo ông Đàm Văn Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Giao, địa phương có dân số hơn 165.000 người, nhưng có trên 130.000 người tạm trú.
Do vậy, lãnh đạo địa phương mong rằng thông qua diễn đàn đối thoại, người dân sẽ hiến kế để lực lượng chức năng tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn.
Ông Vũ Văn Cường phát biểu tại diễn đàn
Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Văn Cường, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố Bình Thuận 2 đề xuất, cần tránh tình trạng khi mở đợt cao điểm ra quân ra quân thì rầm rộ, nhưng qua đợt thì lắng xuống. Đồng thời nên lan tỏa khí thế này xuống tận khu phố, từng gia đình, đặc biệt là đối tượng học sinh và công nhân trong các khu nhà trọ vắng chủ.
Bà Phan Xuân Hòa phát biểu tại diễn đàn
Còn bà Phan Xuân Hòa ở khu phố Hòa Lân 1 đề xuất, một số tuyến đường chưa có đèn chiếu sáng thì phải lắp đặt hệ thống đèn đường đạt chuẩn, để đối tượng xấu không có cơ hội tụ tập, hoạt động phi pháp.
Tiếp thu và giải đáp các ý kiến đóng góp của người dân, Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao cho biết, trước đây công an phường phối hợp Ủy ban MTTQ đã phát phiếu khảo sát ghi nhận ý kiến đóng góp của người dân về công tác phòng chống ma túy. Đa số người dân ủng hộ cách làm của công an, đặc biệt là mô hình Tổ test ma túy lưu động vừa đưa vào hoạt động mới đây.
Sắp tới, để phát huy vai trò của chủ nhà trọ trong công tác phòng chống ma túy, công an phường sẽ đến tận các khu nhà trọ tiến hành test ma túy những người khả nghi để sàng lọc, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ ban đầu.