Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố về vụ phóng tên lửa

Sáng 7-8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra tuyên bố cho biết vụ phóng các tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường là một thông điệp cảnh báo gửi tới cuộc tập trận chung do Mỹ và Hàn Quốc tổ chức.
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Seoul ngày 31-7. Ảnh: REUTERS
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Seoul ngày 31-7. Ảnh: REUTERS

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un khẳng định hành động quân sự mới nhất của Bình Nhưỡng là “sự kiện nhằm gửi đi cảnh báo đủ sức nặng tới cuộc tập trận chung mà Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành”.

Vẫn theo KCNA, tên lửa chiến thuật trang bị công nghệ dẫn đường thế hệ mới đã được phóng đi hôm 6-8 từ khu vực phía Tây của Triều Tiên và “bắn trúng đảo mục tiêu” ở vùng biển phía Đông của nước này. Vụ phóng tên lửa “đã chứng minh rõ ràng về độ tin cậy, đảm bảo và khả năng đưa vào sử dụng” của loại vũ khí này.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Bất chấp chúng tôi nhiều lần cảnh báo, chính quyền Mỹ và Hàn Quốc cuối cùng vẫn bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung nhằm vào Triều Tiên”.

Tin cùng chuyên mục