Nhà thờ hình con chim


Sâu trong rừng rậm của tỉnh Trung Java, Indonesia, có một nhà thờ hình con chim gọi là Gereja Ayam chơi vơi trên ngọn đồi. 
Nhà thờ hình con chim
Được Daniel Alamsjah, một tín đồ Thiên Chúa giáo xây dựng vào năm 1992 lấy cảm hứng từ một tầm nhìn từ đức Chúa với mục đích cầu nguyện cho tất cả các quốc gia.
Một trong những nét nổi bật nhất là mái vòm theo phong cách Baroque (được gọi là Baldachin), gợi nhớ đến một trong những mái vòm được tìm thấy trong Thánh đường St. Peter ở Vatican. Nơi đây hàng ngày thu hút hàng trăm nhiếp ảnh gia và du khách.
Hầu hết các tòa nhà Thiên Chúa giáo đầu tiên của Indonesia mang dấu ấn thực dân Hà Lan. Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, với hơn 82% trong số 260 triệu người theo Hồi giáo. Khoảng 10% dân số theo Thiên Chúa giáo.

Tin cùng chuyên mục