Nhiều đơn vị hỗ trợ Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 19-11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang, 2 thị xã Hương Thủy, Hương Trà và TP Huế trao 2.000 thùng mì tôm và 340 máy lọc nước giúp đỡ người dân các địa phương này khắc phục hậu quả mưa lũ.
Các hộ gia đình khó khăn tại xã Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế nhận quà hỗ trợ
Các hộ gia đình khó khăn tại xã Quảng Vinh, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế nhận quà hỗ trợ

Quà cứu trợ lần này do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam hỗ trợ.

Cùng ngày, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam thực hiện hành động sớm để tăng cường khả năng chống chịu mưa lũ cho 731 hộ gia đình tại 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (phường Hương Xuân của thị xã Hương Trà; các xã Quảng Phú, Quảng Thái, Quảng An của huyện Quảng Điền; các xã Phong Sơn, Phong Hòa, Phong Bình của huyện Phong Điền).

Theo đó, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 1,8 triệu đồng để mua lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Tin cùng chuyên mục