
Ngày 11-10, các chuyến hàng cứu trợ đã bắt đầu đến tay người dân bị thiệt hại do động đất tại Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát (ảnh).

Lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1971, Ấn Độ đã gửi hàng cứu trợ đến Pakistan. Chuyến hàng đầu tiên với 25 tấn gồm thực phẩm, thuốc men, lều… đã rời thủ đô New Delhi bằng đường không và được chuyển tới vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Hiện tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát có khoảng 600 ngàn người dân đang sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, thiếu lương thực… Thiệt hại về cơ sở vật chất do động đất vẫn chưa được tính hết. Tại nhiều địa phương bị thiên tai đã xuất hiện tình trạng mất trật tự, cướp phá.
Trong một diễn biến khác, chuyên gia LHQ cảnh báo rằng đến năm 2010, toàn thế giới sẽ có đến 50 triệu người tỵ nạn do thiên tai, dịch bệnh, xuất phát từ các thảm họa về môi trường.
Nguồn tin chính phủ Pakistan lúc 23 giờ ngày 11-10 cho biết số người chết do động đất được xác định là 23.000 người. Cùng ngày, một trận động đất 5,5 độ richter đã xảy ra ở đảo Andaman và Nicobar ngoài khơi Ấn Độ.
Trước đó, ngày 10-10, một trận động đất 5,7 độ richter đã xảy ra tại điểm giữa hai đảo Sumatra và Java và làm rung chuyển thủ đô Jakarta, Indonesia. Chưa có thông tin về thiệt hại.
D.Tr. (BBC, AFP)
Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp B.H. |