Nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường ở TPHCM

Quận 1, huyện Cần Giờ và Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ… góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường nơi công cộng, nơi cư trú. 
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi giám sát
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi giám sát

Sáng 30-8, UBND TPHCM đã tổ chức buổi giám sát thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” đối với Ban Thường vụ quận 1, Ban Thường vụ huyện Cần Giờ, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. Chủ trì buổi giám sát là đồng chí Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao các kết quả đạt được 3 đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị 19 thời gian vừa qua. Các đơn vị đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, ba đơn vị có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên… ủng hộ hưởng ứng cuộc vận động từng bước thay đổi về nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư; góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường nơi công cộng và nơi cư trú. Từ đó có nhiều mô hình, cách làm hay về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu

Điển hình, ở quận 1 có 62 công trình mô hình, giải pháp tiêu biểu, như: Góc phố ngày Tết; duy trì tổ chức ra quân 15 phút mỗi tuần vì Thành phố văn minh – sạch đẹp; tái chế rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilong. Vận động 130 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh miễn phí và thiết kế, treo bảng nhận biết nhà vệ sinh miễn phí,

Huyện Cần Giờ có mô hình: Quyên góp xanh – Biến rác thải nhựa thành tiền; điểm thu gom, trao đổi ni lông, chất thải nhựa đã qua sử dụng; chuyển hóa điểm có nguy cơ ô nhiễm thành điểm sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thiếu nhi; hãy làm sạch biển; xây dựng tuyến đường hoa và lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự kết hợp giám sát vệ sinh môi trường. Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn có mô hình: Lucky garden; vườn rau thanh niên; phong trào xanh – sạch – đẹp khách sạn…

Tuy nhiên, tình trạng đổ rác bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường, lỗ thoát hố ga, miệng cống, kênh rạch, bãi đất trống… vẫn còn diễn ra ở một số nơi gây mất mỹ quan đô thị; lực lượng chức năng chưa xử lý kịp thời hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường thực trạng xả rác bừa bãi vẫn còn, chưa giải quyết triệt để, đặc biệt là sau mỗi sự kiện lớn của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền đến cộng đồng về ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng, phân loại chất thải tại nguồn để rác đúng nơi quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình, tiểu thương ở các chợ dân sinh, chủ nguồn thải giảm sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni lông khó phân hủy, tăng cường sử dụng nguyên vật liệu, sản phẩm tái chế…

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết ý kiến, phản ánh của người dân về tình trạng xả rác ra đường, kênh rạch, điểm gây ô nhiễm môi trường; tăng cường xử phạt vi phạm hành chính về môi trường thông qua hình ảnh từ camera giám sát.

Lãnh đạo Huyện Cần Giờ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo Huyện Cần Giờ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đầu tư, xây dựng thêm nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng để đáp ứng nhu cầu của du khách, người dân; tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp vận động nhân dân và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, mỗi cán bộ và đảng viên, nhân viên, người lao động hãy là tấm gương cho người thân, gia đình, hàng xóm về việc giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi; tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư; hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy mà thay thế sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn quan tâm đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, dễ nhớ, tạo hiệu ứng cho du khách ý thức bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo quận 1 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Lãnh đạo quận 1 báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, Quận ủy quận 1 và Huyện ủy huyện Cần Giờ, Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã báo báo kết quả thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” giai đoạn 2021-2023.

Các đơn vị đã nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trên; các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi ý thức, hành vi giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Tuy nhiên, 3 đơn vị vẫn còn nhiều mặt chưa làm được như: vẫn còn tình trạng vứt rác, bỏ vật liệu xây dựng, xà bần… ở hố ga, hẻm, dưới dạ cầu, đường ven kênh, vỉa hè, gốc cây, chợ, thời gian thu gom rác chưa đảm bảo; một số tiểu hộ dân, tiểu thương chợ truyền thống vẫn quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy; bố trí vốn thực hiện công trình giảm ô nhiễm còn chậm…

Tin cùng chuyên mục