Nhiều tuyến đường ngập nặng trong cơn mưa lớn chiều nay ở TPHCM

Nhiều tuyến đường ở một số quận, huyện, TP Thủ Đức (TPHCM) bị ngập nặng trong cơn mưa lớn chiều 1-10. Người dân khổ sở khi di chuyển, nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.
Nhiều tuyến đường ngập nặng. Ảnh: KIỀU PHONG
Nhiều tuyến đường ngập nặng. Ảnh: KIỀU PHONG

Chiều 1-10, cơn mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường ở khắp các quận huyện, TP Thủ Đức (TPHCM) xảy ra tình trạng ngập nước nghiêm trọng.

Cụ thể, ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, cơn mưa nặng hạt từ 15 giờ khiến các tuyến đường ở đây ngập nặng, có đoạn ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều phương tiện bị chết máy.

Nhiều tuyến đường ngập nặng trong cơn mưa lớn chiều nay ở TPHCM ảnh 1
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong cơn mưa lớn chiều nay ở TPHCM ảnh 2 Cơn mưa lớn ở TPHCM chiều 1-10. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tương tự, tại đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức (TPHCM), nhiều đoạn bị ngập nước lênh láng, nhiều phương tiện bị chết máy. Còn tại khu vực xung quanh Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, cơn mưa lớn bất ngờ khiến nhiều người không kịp "trở tay", bị ướt nên phải dừng lại để trú mưa. Tại đường Ung Văn Khiêm, xe cộ bị ùn tắc.
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong cơn mưa lớn chiều nay ở TPHCM ảnh 3
Nhiều tuyến đường ngập nặng trong cơn mưa chiều 1-10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Còn trên địa bàn quận 1, quận 3, quận Gò Vấp…, từ 15 giờ, mưa như trút nước, một số nhà còn bị nước tràn vào.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 17 giờ 5 phút ngày 1-10, cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực. Cụ thể, hiện trạng trong 3 giờ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa, mưa rào, có nơi kèm dông trên khu vực: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, TPHCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang.

Đồng thời, đơn vị này cũng cảnh báo khả năng xuất hiện trong khoảng từ 0-3 giờ tới, các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực kể trên, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to và khả năng còn lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục