Tấm lòng người lính

Từ nhiều năm nay, chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong các đơn vị BĐBP, tạo thêm cơ hội giúp nhiều trẻ em gia đình nghèo vượt khó hiếu học đến trường.
Tấm lòng người lính

Từ nhiều năm nay, chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trong các đơn vị BĐBP, tạo thêm cơ hội giúp nhiều trẻ em gia đình nghèo vượt khó hiếu học đến trường.

Gia đình thứ hai của học sinh nghèo

Tại Quảng Nam, từ năm 2014, các em Nguyễn Thành Khoa và Nguyễn Châu Phi (đang học lớp 9 Trường THCS Thái Phiên, xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ) được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh nhận chăm sóc, nuôi dưỡng vì gia đình nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, cha là ngư dân, còn mẹ chỉ ở nhà nên thu nhập hết sức bấp bênh. Thời gian đầu, khi mới về đồn biên phòng, mọi thứ đối với Khoa và Phi đều rất lạ, rồi dần cũng quen nề nếp sinh hoạt tập thể, kỷ luật quân đội. Đến nay, cả hai em đều xem đồn biên phòng như gia đình thứ hai và các anh, các chú bộ đội như người thân của mình. Phi còn khoe: “Từ ngày vào đây, em đã học được rất nhiều, từ những việc nhỏ nhất như cách gấp chăn màn sao cho vuông vắn, thức dậy vào buổi sáng đúng giờ”. Còn Khoa thì xúc động: “Các chú bộ đội trong đồn rất thân thiết, luôn động viên nên em sẽ cố gắng học tập”.

Thượng tá Trần Minh Tấn, Chính trị viên Đồn biên phòng Tam Thanh, cho biết Khoa và Phi là con gia đình ngư dân nghèo, cuộc sống quá khó khăn dễ dẫn đến nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Vì vậy, đơn vị đã quyết định nhận các em về đồn để nuôi dạy. Hàng ngày ngoài việc lên lớp, các em còn phụ giúp các chiến sĩ nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh và tăng gia sản xuất. Buổi tối, đơn vị cử một đồng chí kèm các em làm bài tập, giúp các em học khá hơn trước.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã được nhân rộng với việc đầu năm nay, các đơn vị BĐBP tỉnh Quảng Nam tiếp tục đăng ký nhận đỡ đầu 56 học sinh hoàn cảnh khó khăn (trong đó có 6 em học sinh người Lào), từ lớp 1 đến hết lớp 12, với mức giúp tiền mặt hoặc quà trị giá 500.000 đồng/em/tháng, do cán bộ, chiến sĩ các đồn chung góp từ tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ, huy động các nguồn tài trợ… Để triển khai có hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã xác định tổ chức Đoàn làm nòng cốt, xác định 100% đoàn viên, thanh niên hưởng ứng chương trình và vận động cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đơn vị cùng tham gia.

Các em học sinh nghèo được Bộ đội Biên phòng Quảng Nam nhận đỡ đầuẢnh: HẠ UYÊN

Thắm tình quân dân vùng biên giới

Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện Biên phòng vừa phát động trong toàn học viện hưởng ứng thiết thực chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó mỗi đồng chí trong ban giám đốc nhận đỡ đầu 2 em, mỗi đơn vị cơ sở trực thuộc học viện nhận đỡ đầu ít nhất 2 em; phấn đấu trong tháng 3-2016 hoàn thành việc nhận đỡ đầu tổng cộng 70 học sinh gia đình nghèo, vượt khó hiếu học, trong đó có 60 em ở địa bàn khu vực biên giới và 10 em ở địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt (huyện A Lưới) thuộc BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa nhận đỡ đầu và kèm cặp học tập 5 học sinh gia đình đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường (300.000 - 500.000 đồng/em/tháng do cán bộ chiến sĩ chung góp), trong đó có cháu Viên Xuân Hôm (học sinh lớp 5, ở thôn Chí Lanh, xã A Đớt) thuộc gia đình chính sách đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường. Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt còn vận động các nhà hảo tâm chung góp 7 triệu đồng giúp học sinh vượt khó hiếu học của Trường Tiểu học A Đớt, hơn 230 áo trắng học sinh, 500 bộ quần áo, hàng ngàn tập viết… Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân nhận đỡ đầu 11 học sinh nghèo, trong đó có 1 học sinh ở bản Kô Tài (Lào), đồng thời cùng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Công ty TNHH MTV Viễn thông MMD và nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tặng quà 96 học sinh và gia đình nghèo, gia đình chính sách tại 3 xã Hồng Trung, Hồng Vân, Hồng Thủy (huyện A Lưới).

Mới đây, tại Trung tâm Khu kinh tế Lằng Khằng (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc BĐBP tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường”. Đây là hoạt động thắm tình đoàn kết thân ái, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình với các đơn vị bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Theo đó, học sinh gia đình hoàn cảnh khó khăn, vượt khó hiếu học được cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng chung giúp tiền cùng dụng cụ học tập... Đồn biên phòng Cà Roòng thuộc BĐBP Quảng Bình vừa cùng Đại đội 312 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào) tổ chức ký kết hưởng ứng chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường”, đồng thời tặng quà 3 học sinh Trường Tiểu học Khệt Noọng Ma và tặng nhà trường 200 bộ quần áo, 70 đôi giày dép và dụng cụ học sinh…

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục