Những “vết sẹo” trên bãi biển

Nhiều bãi biển nổi tiếng ở Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đang đối mặt với hàng loạt thách
thức nghiêm trọng, từ sạt lở bờ biển, kè tạm thiếu đồng bộ, lấn chiếm không gian công cộng, đến việc ô nhiễm
môi trường. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn đe dọa trực
tiếp đến ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch biển.

Bị “bóp nghẹt”

Tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại khu vực phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), khiến nhiều doanh nghiệp du lịch rơi vào tình thế bị động: mất bãi biển và gây thiệt hại lớn về tài sản. Để ứng phó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng các kè tạm, gồm những túi cát khổng lồ thả từ bờ biển chạy thẳng ra biển, hoặc giăng ngang bờ biển nhằm ngăn sóng và giữ lại dải cát.

&5d.jpg
Những chiếc kè tạm trên biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) khiến các bãi biển bị biến dạng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Một chủ resort ở phường Mũi Né chia sẻ: “Chúng tôi không thể đứng nhìn biển cuốn đi bãi biển và tài sản. Hiện tại làm kè tạm là cách duy nhất để giữ đất, giữ cảnh quan phục vụ khách du lịch”. Tuy nhiên, những túi cát này đang được nhiều người ví như những “vết sẹo” trên mặt biển. “Bãi biển Mũi Né như đang bị vá vụng về, trở nên méo mó, biến dạng. Du khách xuống tắm biển cảm thấy lo lắng”, anh Trần Việt Tiến (du khách TPHCM), cảm nhận.

Chính quyền địa phương cũng thừa nhận, việc cho phép các doanh nghiệp du lịch làm kè tạm là giải pháp tình thế, nhằm hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp và bảo vệ bờ biển khỏi bị xâm thực. Tuy nhiên, do việc triển khai không có quy hoạch tổng thể, mỗi doanh nghiệp tự làm theo cách riêng, nên tình trạng “mạnh ai nấy làm” xảy ra phổ biến. Hệ quả là các kè không đồng bộ này gây ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy ven bờ, làm tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực lân cận.

Bên cạnh sạt lở và bị lấn chiếm, tình trạng rác thải đại dương cũng đang trở thành một vấn đề đáng báo động tại khu vực Mũi Né. Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thông tin: “Rất mừng là hiện nay tình trạng người dân địa phương xả rác ra môi trường đã được cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng rác thải đại dương từ hoạt động đánh bắt hải sản trên biển trôi dạt vào bờ ngày càng nhiều, nhất là sau mỗi đợt gió mùa, nhưng đến nay chưa có giải pháp khắc phục triệt để”.

Ghi nhận tại vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thời gian qua, một số vấn đề phát sinh ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương như việc bãi tắm bị lấn chiếm, một số đơn vị đặt ki-ốt, ghế dù kinh doanh, tổ chức ăn uống khiến không gian biển bị thu hẹp; hiện tượng nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra biển khiến du khách không dám tắm và vui chơi. Anh Lê Văn Đức (ngụ phường Tây Nha Trang) bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến một số bãi tắm ven tuyến đường biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng bị lấn chiếm để đặt bàn ghế, dù che, thậm chí cả hàng rong, hay xe bán hàng xuất hiện khiến không còn chỗ trống để người dân hay du khách ngồi thư giãn, tắm biển thoải mái.

Sớm có giải pháp đồng bộ

Trước thực trạng tại vùng biển Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng), nhiều ý kiến từ người dân, doanh nghiệp và chuyên gia đều cho rằng, cần có giải pháp tổng thể và lâu dài hơn. “Về xử lý sạt lở, Nhà nước cần sớm triển khai dự án làm kè mềm đồng bộ dọc theo tuyến bờ biển Mũi Né, có sự tư vấn khoa học và phối hợp với các doanh nghiệp du lịch. Trong đó, đối với những đoạn bờ biển nằm trước các khách sạn, resort thì doanh nghiệp sẽ đóng góp kinh phí, còn các đoạn bờ biển khu dân cư thì Nhà nước cần đầu tư kinh phí”, ông Trần Văn Bình nhận định.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né, cho biết đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng. UBND phường Mũi Né đề xuất UBND tỉnh nhanh chóng triển khai xây dựng hệ thống kè mềm dọc theo bãi biển Mũi Né, tạo ra sự liền mạch, ngăn chặn tình trạng xói lở bờ biển. “Về vấn nạn rác thải đại dương, UBND phường Mũi Né thường xuyên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để dọn dẹp. Nhưng để chấm dứt tình trạng này, công tác tuyên truyền đến ngư dân khai thác trên biển không xả rác, ngư lưới cụ hư hỏng xuống biển, được đặt lên hàng đầu”, Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết.

Theo Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì lấn chiếm bãi biển. Đối với tình trạng xả thải trực tiếp ra vịnh Nha Trang, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm hiện tượng này. Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang khẳng định, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn. Nhưng kiên quyết không bỏ qua hay dung túng cho việc kinh doanh không lành mạnh, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Nha Trang. “Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả những trường hợp có hành vi tiếp tay. Rất mong người dân và du khách phản ánh kịp thời, cụ thể để cùng chính quyền xử lý dứt điểm vấn nạn này”, ông Trần Xuân Tây, nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục