Ngày 13-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus trong nỗ lực thành lập LB Nga-Belarus. Nỗ lực này được khởi động từ năm 1997 nhưng do gặp nhiều khó khăn về vấn đề khí đốt, đã hoãn tới nay. Nếu thành công, đây sẽ là trường hợp hai cựu thành viên Liên Xô sáp nhập với nhau kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991.
Theo thăm dò dư luận, đa số người Nga và Belarus ủng hộ chủ trương thành lập Liên bang Nga-Belarus. Theo phía Belarus, cuộc thảo luận của Tổng thống Putin tại Minsk sẽ tập trung vào dự thảo hiến pháp của Liên bang mới, vấn đề hợp tác kinh tế, ngân sách, năng lượng và chính sách đối ngoại.
Theo ông Pavel Borodin, Thư ký Liên bang Nga-Belarus, có 3 khả năng: Thứ nhất, Tổng thống Putin trở thành Tổng thống liên bang mới, Tổng thống Lukashenko làm Phó Tổng thống; Thứ hai, cả Nga và Belarus sẽ bầu ra một tổng thống chung và Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko cùng giữ chức phó tổng thống; Thứ ba là mỗi nước sẽ chọn một người làm tổng thống liên bang luân phiên, mỗi nhiệm kỳ 7 năm.
Đài phát thanh Ekho Moskvy của Nga còn cho rằng Nga và Belarus đã đồng ý cơ chế để Tổng thống Putin làm Tổng thống liên bang mới trong khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ nắm chức Chủ tịch Quốc hội. Nguồn tin của đài này không được Nga và Belarus xác nhận. Belarus hiện bị nhiều nước phương Tây cô lập và cho rằng đây là “nhà nước độc tài cuối cùng” ở châu Âu. Tuy nhiên, quan hệ Nga-Belarus vẫn phát triển bất chấp vấn đề trên.
H.Q. (Theo AFP, Novosti)
Các tin, bài viết khác
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
New Zealand ban hành quy định về thực phẩm cho trẻ
-
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa Shaheen-III
-
Sứ mệnh của 1 triệu cây sồi
-
Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng
-
Alibaba tạm qua cơn sóng gió
-
Ông Biden bắt đầu hiện thực hóa cam kết
-
Điều tân Tổng thống Mỹ sẽ làm
-
Tân Tổng thống Mỹ cam kết khôi phục quan hệ với các đồng minh
-
Một ngày của lịch sử và hy vọng