Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển Hà Tĩnh

Trong khi đang hành nghề câu mực trên vùng biển xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), một ngư dân bất ngờ bị mất tích. Mặc dù lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
Lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp tìm kiếm ngư dân T.Q.T. mất tích trên biển
Lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp tìm kiếm ngư dân T.Q.T. mất tích trên biển

Chiều 27-8, lãnh đạo Đồn Biên phòng Kỳ Khang (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị này phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương nỗ lực tìm kiếm một ngư dân đang bị mất tích trên biển.

Thông tin bước đầu, chiều 26-8, ngư dân T.Q.T. (58 tuổi, trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) một mình đi trên thuyền dài 6m, công suất 15CV, hành nghề câu mực trên vùng biển xã Kỳ Phú, cách bờ biển khoảng 3 hải lý.

Đến khuya cùng ngày, ngư dân T.Q.T. liên lạc về cho người thân bình thường, nói đã câu được một số mực bỏ trong lồng và kêu mệt. Tuy nhiên, sau đó thì bị mất liên lạc hoàn toàn.

Gia đình đã liên lạc với một số ngư dân cũng đang hành nghề đánh bắt hải sản gần đó tìm kiếm giúp. Sau đó, họ phát hiện thuyền của ngư dân T.Q.T. đang neo đậu trên biển, đèn vẫn sáng nhưng không thấy người. Qua kiểm tra thấy lồng chứa mực không còn, các vật dụng quần áo, điện thoại vẫn còn nguyên vẹn ở trên thuyền.

Theo nhận định ban đầu, quá trình đi biển do thời tiết nắng nóng nên ngư dân T.Q.T. đã cởi áo để trên thuyền, ngồi câu mực cho mát. Có khả năng sau đó ngư dân này bị đột quỵ, rơi xuống biển.

>> Một số hình ảnh lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp tìm kiếm ngư dân T.Q.T. mất tích trên biển

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến công tác tìm kiếm ngư dân gặp nhiều khó khăn

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến công tác tìm kiếm ngư dân gặp nhiều khó khăn

Tin cùng chuyên mục