ĐBSCL

Nước lên nhanh, lũ sắp đạt ngưỡng báo động 2

Hiện các các huyện đầu nguồn của tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang theo dõi sát sao diễn biến của nước lũ; đồng thời huy động nhiều lực lượng gia cố đê bao ở các vùng xung yếu có nguy cơ vỡ đê.

Trưa 28-8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 27-8, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,93m,  dưới báo động (BĐ)2 là 0,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,47m dưới BĐ2 0,03m.

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 1-9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu sẽ ở mức 4,2m (trên BĐ2 0,2m); tại Châu Đốc ở mức 3,7m (trên BĐ2 0,2m).

Hiện các các huyện đầu nguồn của tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang theo dõi sát sao diễn biến của nước lũ; đồng thời huy động nhiều lực lượng gia cố đê bao ở các vùng xung yếu có nguy cơ vỡ đê.

Nước lên nhanh, lũ sắp đạt ngưỡng báo động 2 ảnh 1 Mùa khai thác thủy sản đã bắt đầu theo dòng nước lũ đổ về ĐBSCL

Do khả năng xảy ra lũ lớn nên các làng nghề truyền thống sản xuất các phương tiện đánh bắt thủy sản cũng gia tăng số lượng để đáp ứng nhu cầu người dân. Dự báo số lượng người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản trong mùa lũ 2018 sẽ nhiều hơn những năm trước.

Nước lên nhanh, lũ sắp đạt ngưỡng báo động 2 ảnh 2 Làng nghề sản xuất lưới ở Ô Môn - Cần Thơ

Tin cùng chuyên mục