Phân giao lại tổng nguồn xăng dầu sau khi 2 “ông lớn” bị cấm nhập khẩu

Sau khi 2 "ông lớn" đầu mối xăng dầu là Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil bị cấm nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết, đã "rút" lượng phân giao mà hai doanh nghiệp này đã đăng ký để xem xét phân giao lại cho các đơn vị khác cung ứng bù đắp.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu đề nghị đảm bảo nguồn cung trong dịp Tết Nguyên đán và thời gian tới; thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Bộ Công thương về bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Công thương yêu cầu, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu trong mọi tình huống phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của mình để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên. Đồng thời, phải chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

Sau khi Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo dừng thông quan đối với Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil, dư luận lo ngại nguồn cung xăng dầu có thể thiếu hụt trong dịp tết này và thời gian tới. Tuy nhiên, để đảm bảo không xảy ra thiếu hụt, Bộ Công thương đã đề nghị các doanh nghiệp như Petrolimex, PVoil... chuẩn bị nguồn hàng, tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong nước.

Đồng thời, đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, sau khi thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của hai doanh nghiệp vi phạm, Bộ Công thương đã ban hành công văn thu hồi chỉ tiêu tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 đã phân giao cho các công ty này để cân đối, điều chỉnh lại tổng nguồn phù hợp. Cụ thể, Bộ Công thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh trao đổi với các đầu mối kinh doanh xăng dầu khác sẵn sàng cung ứng bù đắp lượng thiếu hụt cho thị trường.

Đồng thời, Bộ Công thương đề nghị các thương nhân đầu mối xăng dầu thực hiện nghiêm, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn hàng quý đã đăng ký với Bộ Công thương, dự trữ xăng dầu theo quy định.

Trước đó, chiều 3-1, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp bảo đảm nguồn cung xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 và kế hoạch phân giao tổng nguồn xăng dầu cả năm 2024. Căn cứ dung lượng đăng ký tổng nguồn của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng như khả năng nhập khẩu, pha chế, mua từ nguồn sản xuất trong nước của doanh nghiệp, Bộ Công thương đã cân đối, tính toán phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu cả năm 2024 là gần 28,42 triệu m3 (tấn) - cao hơn năm ngoái khoảng 2,4 triệu m3 (tấn).

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản yêu cầu cơ quan hải quan tại các tỉnh, thành phố dừng thực hiện thủ tục hải quan đối với xăng dầu và nguyên liệu xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.

Tin cùng chuyên mục