Với chủ đề “Vi mạch xanh cho đô thị thông minh", cuộc thi kỳ vọng sẽ trở thành vườn ươm cho những ý tưởng đột phá, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Bên cạnh đó, việc tập trung vào hệ sinh thái “vi mạch xanh” chính là bước đi đón đầu xu hướng tiêu dùng, sản xuất sạch của thế giới và hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của TPHCM vào năm 2050.
Cuộc thi năm nay được tổ chức trên phạm vi toàn quốc và mở rộng đối tượng tham gia, với 3 bảng thi riêng biệt dành cho học sinh THPT, sinh viên các trường đại học - cao đẳng và các doanh nghiệp, startup công nghệ.
Các đội thi sẽ được những đơn vị đào tạo có chuyên môn hàng đầu hướng dẫn, hỗ trợ theo từng lộ trình (sơ tuyển ý tưởng, hoàn thiện sản phẩm, đánh giá chuyên môn). Vòng chung kết và trao giải thưởng cuộc thi diễn ra vào tháng 10-2026.
GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban quản lý SHTP cho biết, cuộc thi “Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh” không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn là một giải pháp thực tiễn nhằm phát hiện, bồi dưỡng và kết nối nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực vi mạch.
Sau 2 mùa tổ chức, cuộc thi đã ghi nhận những kết quả rất đáng khích lệ, số lượng đội thi, dự án và thí sinh tham gia tăng mạnh qua từng năm. Ở mùa thứ 2 có 68 dự án thiết kế đến từ 27 viện – trường và trung tâm nghiên cứu (tăng 71% so với mùa 1); gần 300 thí sinh từ ba miền Bắc - Trung - Nam cùng tranh tài, thể hiện rõ sức lan tỏa và sự quan tâm của cộng đồng.
“Năm nay, Ban tổ chức mở rộng quy mô cuộc thi, đồng thời bổ sung nội dung dành cho các dự án khởi nghiệp nhằm tăng cường kết nối với nhà đầu tư và thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo. Cuộc thi là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn”, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng chia sẻ thêm.
Tại lễ phát động, Khu Công nghệ cao TPHCM đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học FPT tại TPHCM và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Nội dung ký kết tập trung vào việc chia sẻ nguồn lực đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và tạo điều kiện tối đa cho sinh viên tiếp cận với các công nghệ tiên tiến.