Phát triển du lịch Vũng Tàu mang đẳng cấp quốc tế

Ngành “công nghiệp không khói” của thành phố biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang ngày một khởi sắc. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phỏng vấn đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, về triển vọng phát triển đô thị biển Vũng Tàu.

5cd682e9-1b95-4878-9ed7-a088d14b0a33.jpg
Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu

PV: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà du lịch TP Vũng Tàu đã đạt được trong thời gian vừa qua?

Đồng chí TRẦN ĐÌNH KHOA: Với vị trí đắc địa là một trong những điểm du lịch biển nổi tiếng của Việt Nam, TP Vũng Tàu đã và đang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Chúng tôi tự hào về những bãi biển xinh đẹp, cùng với các di tích lịch sử, văn hóa và các khu du lịch sinh thái mang lại cho du khách những trải nghiệm đa dạng và phong phú. Đặc biệt, từ khi thành phố thực hiện chủ trương chỉnh trang công viên bãi biển, dừng các hoạt động ăn nhậu, nấu nướng dưới bãi biển, diện mạo du lịch của Vũng Tàu đã có sự thay đổi tích cực. Sự sạch sẽ của các bãi biển không chỉ làm hài lòng du khách mà còn góp phần vào việc bảo tồn thiên nhiên và môi trường biển.

Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi Vũng Tàu liên tục được vinh danh là thành phố du lịch sạch ASEAN trong 3 lần liên tiếp. Thành phố tham gia và là thành viên các tổ chức xúc tiến châu Á - Thái Bình Dương (TPO), qua đó đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch ra nước ngoài. Địa phương cũng là điểm đến của các sự kiện, giải thể thao trong nước và quốc tế với bình quân hàng năm khoảng 50-60 sự kiện, lễ hội. Mỗi năm thành phố đón và phục vụ trên 6 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, chiếm 50% tổng số lượt khách đến trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (Bãi Sau) đang được triển khai, đồng chí cho biết thêm về ý nghĩa của dự án trọng điểm này?

Bãi Sau là bãi tắm đẹp, nổi tiếng, thu hút rất đông du khách và có thể coi là trái tim của ngành du lịch Vũng Tàu. Tuy nhiên trước đây, các công trình dịch vụ du lịch tại đây chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. Các doanh nghiệp xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu dịch vụ, chia nhỏ từng khu vực, không phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của khu đất “vàng”. Các công trình che chắn tầm nhìn và hạn chế lối xuống biển của du khách; các tiện ích công cộng, cảnh quan chưa đủ hấp dẫn, chất lượng dịch vụ còn ở mức thấp.

Được sự chấp thuận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện thu hồi đất của 9 doanh nghiệp đang sử dụng tại Bãi Sau để tổ chức việc chỉnh trang lại khu vực này. Đây là dự án trọng điểm của thành phố nói riêng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói chung với kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực Bãi Sau, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng quy mô công viên khoảng 20ha, gồm khu quảng trường trung tâm, khu trình diễn ánh sáng nghệ thuật, khu street game, khu ẩm thực và các không gian mở, đường dạo, đường xe đạp dọc công viên. Đặc biệt, điểm nhấn tại Quảng trường trung tâm cuối đường Lê Hồng Phong là công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt quan trọng, do đó UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức thi quốc tế phương án kiến trúc để tìm kiếm phương án thực sự đặc sắc, vừa có tính biểu tượng và giá trị nghệ thuật cao.

Bãi Sau TP Vũng Tàu luôn thu hút đông du khách.jpg
Bãi Sau (TP Vũng Tàu) luôn thu hút đông du khách

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị xác định “Phát triển thành phố Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế”, đồng chí có thể cho biết tình hình thực hiện nghị quyết này?

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Thành ủy Vũng Tàu đã giao UBND thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan lập Đề án “Phát triển TP Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế”. UBND thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán của đề án này và dự kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 30-6-2024. Tuy nhiên, không chờ đến khi đề án được phê duyệt thì mới thực hiện, với sự quan tâm của Trung ương, các dự án như sân bay quốc tế Long Thành, tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh lộ 994 đã được khởi công, xây dựng và đang dần về đích. Những dự án này tạo kết nối giao thông hết sức thuận lợi, góp phần thu hút khách du lịch. Thành phố cũng đã tập trung quyết liệt cho các dự án hạ tầng giao thông nội thị, cơ bản hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu để thu hút đầu tư các dự án lớn, làm thay đổi bộ mặt của TP Vũng Tàu. Trong đó, ưu tiên bố trí quỹ đất có vị trí thuận lợi để thu hút đầu tư vào các tổ hợp du lịch quy mô lớn, với các thương hiệu du lịch quốc tế cao cấp; tổ chức lập quy hoạch chi tiết các dự án tái định cư và nhà ở xã hội, các khu đất đấu giá hoàn thành trong quý 2-2024 để tạo nguồn lực cho công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị. Thành phố cũng đang quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và đem lại sự an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp cho du khách.

Tin cùng chuyên mục