Ngày 6-6, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thần kinh cho bệnh nhân ung thư. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư tại Việt Nam.
Theo đó, bà T.T.M.T. (69 tuổi, TPHCM) bị ung thư vú giai đoạn 3, đã phẫu thuật đoạn nhũ, nạo hạch nách, xạ trị sau đó khoảng 2 tháng. Một năm gần đây, bà T. bị đau vùng cổ lan xuống vai và cánh tay trái, yếu dần tay trái.
Những cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều và nặng nề, khiến bà T. mất ngủ, khổ sở. Mặc dù đã sử dụng nhiều thuốc giảm đau, phục hồi chức năng, tâm lý trị liệu, phong bế thần kinh nhưng tình trạng của người bệnh không cải thiện.

Theo TS-BS Lê Viết Thắng, Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, các bác sĩ ung thư, chăm sóc giảm nhẹ, giảm đau, phẫu thuật thần kinh đã hội chẩn, tiếp cận đa chuyên ngành và quyết định thực hiện phẫu thuật thần kinh DREZotomy cho bệnh nhân M.T.
Đây là phương pháp phá hủy đường dẫn truyền đau, tác động vùng tủy sống, được xem là lựa chọn cuối cùng cho người bệnh ung thư khi các phương pháp giảm đau khác không hiệu quả.
Kết quả, sau phẫu thuật, người bệnh giảm đau đáng kể, cải thiện giấc ngủ, tăng khả năng vận động và hòa nhập xã hội.
Theo TS-BS Lê Viết Thắng, bệnh nhân ung thư sau xạ trị có nguy cơ gặp biến chứng thần kinh như đau đám rối cánh tay mạn tính, nhất là với phụ nữ bị ung thư vú. Người bệnh trải qua các cơn đau có cảm giác bỏng rát, như điện giật, dị cảm. Sau đó, diễn tiến đến yếu cơ tiến triển, teo cơ, mất phản xạ gân xương vùng chi trên, giới hạn vận động. Cơn đau này trở nên đặc biệt khó kiểm soát là do sự xâm lấn trực tiếp của khối u vào các cấu trúc thần kinh, dẫn đến kích thích liên tục và không đáp ứng tốt với các phương pháp giảm đau thông thường.