Phiên chợ tết nghĩa tình

Những ngày giáp tết, niềm vui của hàng chục ngàn người có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM chính là được tự tay mua sắm thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho gia đình ngày tết với giá 0 đồng. Hàng trăm phiên “Chợ 0 đồng”, “Siêu thị mini 0 đồng” đã được thực hiện khắp các địa bàn để phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người nghèo, công nhân lao động khó khăn.

Giỏ hàng làm nên ngày tết

Trong hàng ngàn người đang chọn mua hàng ở “Siêu thị mini 0 đồng” tại điểm quận Bình Thạnh (TPHCM) ngày 24-1, chiếc áo xanh công nhân Công ty TNHH Công viên cây xanh của chị Nguyễn Thúy Kiều (ngụ phường 1, quận Bình Thạnh) khiến chúng tôi chú ý. Chị Kiều chia sẻ, chị vào “Siêu thị mini 0 đồng” để mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình bằng phiếu mua hàng 0 đồng được trao tặng. Sau một vòng lựa chọn ở các quầy, giỏ hàng của chị Kiều nặng trĩu với dầu ăn, mì gói, đường, nước mắm, gạo… “Vậy là 4 mẹ con tôi không lo thiếu hụt gì trong những ngày tết nữa”, chị Kiều bày tỏ.

1g-2085.jpg
Người dân khó khăn tại quận Bình Thạnh (TPHCM) trong niềm vui mang hàng tết về nhà từ siêu thị mini 0 đồng

Từ sự hỗ trợ của nhân viên trực quầy hàng, bà Trần Thị Kiều Nga (70 tuổi, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) chọn mua túi gạo 5kg, bịch đường, túi hạt nêm, chai nước mắm, ít gói mì, hộp sữa, vài hộp bánh… “Năm trước và năm nay, tôi đều được hỗ trợ để mua hàng tết miễn phí, mừng lắm. Với nhiêu đây đồ dùng, vợ chồng tôi cũng yên lòng khi tết đến”, bà Nga tâm sự.

Còn ông Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, quê tỉnh An Giang, hiện đang ở trọ tại phường 1, quận Bình Thạnh) quyết định chọn mua hộp bánh ngon, thùng mì gói và một số gia vị cho buổi đi siêu thị của mình. Ông Hòa cho biết, hộp bánh là để tết mang về quê tặng mẹ vợ, còn những món hàng khác là để trong gia đình sử dụng dần. Ông Hòa làm phụ hồ, vợ làm tạp vụ tại một bệnh viện. Khi nhắc đến 3 người con, giọng ông Hòa hồ hởi: “Vợ chồng tôi ráng lo làm để tụi nhỏ ăn học đến nơi đến chốn. Nay 1 đứa vào đại học, 2 đứa đang học cấp 3. Cả gia tài của vợ chồng tôi là tụi nhỏ đó”.

Tại chương trình “Chợ tết 0 đồng - dành cho người có hoàn cảnh khó khăn” diễn ra ở Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, chúng tôi gặp bà Hồ Thị Chiến (74 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) đang loay hoay tại các quầy hàng. Bà Chiến cười hiền lành: “Đây là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị nên bỡ ngỡ quá. Sáng, tôi đi xe từ Cần Giờ lên đây từ sớm với các cô cậu trong đoàn. Trước giờ, toàn đi chợ quê, nay được đi siêu thị tôi thấy hàng hóa nhiều và đẹp quá. Mà lần này lại được đi mua sắm tết miễn phí nên tôi vui mừng lắm”. Cũng có mặt tại khu mua sắm ở “Chợ tết 0 đồng” từ sớm, sau một vòng ngắm nghía các mặt hàng, bà Đào Thị Tiên (71 tuổi) đã mua phần quà có hộp yến để bà và chồng bồi dưỡng sức khỏe trong những ngày tết.

Để tết ấm áp, nghĩa tình hơn

Ngày 24-1, tại Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thạnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” và khai mạc “Siêu thị mini 0 đồng - Tết Giáp Thìn 2024”. Theo đó, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” năm nay dự kiến sẽ phục vụ hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, làn sóng cắt giảm nhân sự… tại các quận, huyện và TP Thủ Đức ở TPHCM. Mỗi người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng. Từ tấm phiếu này, người dân có thể chọn lựa các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong ngày tết.

k-8778.jpg
Người lao động nghèo được mua sắm tết miễn phí trong những ngày cuối năm tại “Chợ tết 0 đồng”

Chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng - Tết Giáp Thìn 2024” sẽ mở cửa hoạt động từ 7 giờ đến 18 giờ và kéo dài từ ngày 24-1 đến ngày 27-1. Năm nay có 6 cụm siêu thị được thực hiện tại các quận Bình Thạnh, 7, 10, Bình Tân, huyện Hóc Môn và TP Thủ Đức để phục vụ người dân các quận, huyện xung quanh mua sắm. Người dân đến “Siêu thị mini 0 đồng” sẽ được mua sắm các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm ngày tết với giá trị tương đương 400.000 đồng. Đây là chương trình ý nghĩa, được tổ chức với sự phối hợp của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội Nữ doanh nhân Thành phố (Hawee) và Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op). Tổng kinh phí dự kiến phục vụ chương trình là hơn 8,5 tỷ đồng, trong đó PNJ đóng góp 5 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 4 chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng” được tổ chức. Hoạt động này đã trở thành hoạt động trọng điểm của TPHCM dịp tết, giúp hàng trăm ngàn người dân khó khăn có được một mùa tết đủ đầy. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, thông qua chương trình, ban tổ chức mong những người dân còn khó khăn trên địa bàn TPHCM có cơ hội hưởng cái tết ấm áp, nghĩa tình hơn.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, cho biết, năm 2023 là năm thật sự khó khăn, nhưng đơn vị vẫn cố gắng duy trì “Siêu thị mini 0 đồng”. Siêu thị có đủ các mặt hàng, chủ yếu là nhu yếu phẩm, bánh kẹo, nước ngọt... cho ngày tết. Nguồn kinh phí hỗ trợ chương trình là từ sự đóng góp của nhân viên PNJ.

Bên cạnh “Siêu thị mini 0 đồng, tại TPHCM cũng có chương trình “Chợ tết 0 đồng - dành cho người có hoàn cảnh khó khăn” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện. Tại “Chợ tết 0 đồng”, mỗi người dự chương trình sẽ nhận một phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng để mua sắm đồ dùng thiết yếu cho gia đình. Ngoài giá trị nhân văn là chăm lo tết cho người nghèo, các chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, “Chợ tết 0 đồng” còn tạo điều kiện để các hộ gia đình khó khăn cảm nhận được không khí tết, được lựa chọn những sản phẩm thiết thực của gia đình trong dịp tết.

Tin cùng chuyên mục