Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân tại Hóc Môn

Sáng 14-1, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đi thăm, chúc tết tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Hóc Môn nhân dịp Tết Nguyên đán 2023.

Tham gia cùng đoàn có Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên; Phó Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB-XH TPHCM Võ Sĩ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn tặng quà Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn tặng quà Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đến thăm Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí ghi nhận những đóng góp của bệnh viện trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đồng thời, hy vọng bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, trở thành đơn vị hàng đầu trong việc khám, điều trị cho người dân huyện Hóc Môn và khu vực lân cận.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sè. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sè. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn đến chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sè. Mẹ có 2 con là liệt sĩ, được phong tặng danh hiệu nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 2014. Hiện mẹ đang sống với gia đình con trai út tại huyện Hóc Môn. Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, trường thọ.

Đến thăm và mừng thọ cụ Nguyễn Thị Gan tròn 100 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã trao tặng thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến cụ Nguyễn Thị Gan và gửi gắm gia đình tiếp tục chăm lo để cụ sống lâu, sống khỏe cùng con cháu.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao tặng thiệp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến cụ Nguyễn Thị Gan. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trao tặng thiệp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến cụ Nguyễn Thị Gan. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đoàn cũng đến thăm các gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; thăm, tặng quà hộ dân tộc thiểu số nghèo và trẻ em mồ côi do Covid-19 trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ lòng tri ân đến các gia đình chính sách, người có công trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đồng chí chia sẻ và động viên các gia đình hộ nghèo, trẻ em mồ côi vì Covid-19 cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi, động viên gia đình có người mất vì Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu thăm hỏi, động viên gia đình có người mất vì Covid-19. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, tặng quà gia đình dân tộc thiểu số nghèo. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thăm, tặng quà gia đình dân tộc thiểu số nghèo. Ảnh: VIỆT DŨNG.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà gia đình thuộc diện hộ nghèo tại Hóc Môn. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà gia đình thuộc diện hộ nghèo tại Hóc Môn. Ảnh: NGÔ BÌNH.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà đại diện gia đình nuôi dưỡng trẻ em mồ côi vì Covid-19. Ảnh: NGÔ BÌNH

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng quà đại diện gia đình nuôi dưỡng trẻ em mồ côi vì Covid-19. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tin cùng chuyên mục