Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Bến Tre

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các gia đình chính sách tại Bến Tre
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các gia đình chính sách tại Bến Tre

Chiều 13-4, tại xã Định Thủy (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, trao học bổng cho học sinh nghèo tại địa phương.

Tại nơi đến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, bày tỏ niềm vui mừng về sự đổi thay tích cực của huyện Mỏ Cày Nam, quê hương của phong trào Đồng khởi và biểu dương những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến sự phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, Bến Tre nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung vẫn còn nhiều điểm nghẽn như giao thông hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới, nguồn nhân lực có chất lượng cao, thách thức về biến đổi khí hậu.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thắp hương tại đền thờ liệt sĩ xã Định Thủy

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thắp hương tại đền thờ liệt sĩ xã Định Thủy

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần “Đồng khởi mới”, Đảng bộ, nhân dân Bến Tre sẽ chung sức đồng lòng, lập nên những kỳ tích trong thời gian tới.

Từ đó, xây dựng và phát triển Bến Tre trở thành địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong vùng. Phó Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh tiếp tục đổi mới, chăm lo cho công tác an sinh xã hội, gia đình chính sách thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tri ân những tiền nhân; quan tâm đúng mức tới văn hóa, an sinh xã hội, đời sống người dân, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Đặc biệt là chăm lo cho các thế hệ trẻ có điều kiện học tập, trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của địa phương cũng như cả nước.

Phó Chủ tịch nước cùng với chính quyền địa phương đã trao tặng quà cho 50 gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đồng khởi Bến Tre, cái nôi của phong trào Đồng Khởi năm 1960. Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bến Tre dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời tham quan Nhà truyền thống trưng bày những hình ảnh, hiện vật, di vật liên quan đến cuộc Đồng khởi lịch sử và quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của quân và dân huyện Mỏ Cày nói riêng và tỉnh Bến Tre nói chung.

Tin cùng chuyên mục