Phối hợp tuyên truyền chống khai thác IUU tại Kiên giang

Ngày 21-3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2024 và 2025.

unnamed.jpg
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ký kết hợp tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Năm 2024 và 2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 thống nhất trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo; tuyên truyền chủ tàu và ngư dân không vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định về thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động trên biển, các quy định có liên quan về khai thác IUU của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, chương trình phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang là điều kiện, cơ sở quan trọng để vùng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng “Tập trung về cơ sở, trực tiếp trên thực địa”. Đồng thời tăng cường khai thác các nền tảng hạ tầng truyền thông xã hội và những ứng dụng của công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong bảo vệ, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an ninh trật tự trên biển, đảo.

Kiên Giang có bờ biển dài khoảng 200km, vùng biển rộng hơn 63.000 km2; có hơn 143 đảo nổi, trong đó có 45 đảo có dân sinh sống, đảo lớn nhất là Phú Quốc với diện tích 589 km2. Những năm qua, với sự chung tay góp sức của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, nhận thức của bà con ngư dân trên địa bàn từng bước được nâng lên, số vụ vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) giảm mạnh.

Tin cùng chuyên mục