Phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ tuổi

Trước đây, đột quỵ thường xảy ra ở người lớn tuổi (trên 60 tuổi). Tuy nhiên, theo các báo cáo gần đây tại Việt Nam, có khoảng 25% ca đột quỵ xảy ra ở người trẻ (dưới 40 tuổi).

Ngày càng nhiều người trẻ tử vong hoặc gặp nhiều di chứng do đột quỵ gây ra.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra: Nguyên nhân nào dẫn đến sự trẻ hóa của đột quỵ; đối tượng nào có nguy cơ cao có thể bị đột quỵ; làm thế nào để phòng ngừa; chế độ dinh dưỡng và tập luyện phù hợp ra sao... Trong chương trình livestream trực tuyến cùng bác sĩ sẽ có câu trả lời, giải pháp cho nhiều bạn trẻ.

Chương trình “Phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ tuổi” sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 31-12, với bác sĩ khách mời là ThS.BS.CKII. Đỗ Anh Vũ - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Tin cùng chuyên mục