Xung đột Hamas - Israel:

Phong trào Hamas sẵn sàng đổi 50 con tin lấy lệnh ngừng bắn

Ngày 13-11, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza cho biết, đã thông báo với những nhà trung gian hòa giải về việc lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho 50 con tin gồm phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày.

Theo Tân Hoa xã, trong một thông báo trên Telegram, ông Abu Ubaida, người phát ngôn của lữ đoàn trên cho biết: "Những nhà trung gian hòa giải của Qatar đã nỗ lực để những người Israel bị bắt làm con tin được trả tự do, đổi lấy việc phóng thích 200 trẻ em và 75 phụ nữ Palestine". Ông nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sẽ đảm bảo chấm dứt các hoạt động thù địch và cho phép hàng viện trợ đến được với người dân ở Dải Gaza đang hết sức thiếu thốn.

Theo số liệu của Israel, khoảng 240 người đã bị bắt làm con tin kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hôm 7-10 vừa qua.

Một bệnh viện ở thành phố Gaza bị hư hại sau cuộc tấn công của lực lượng Israel ngày 9-11. Ảnh: TTXVN
Một bệnh viện ở thành phố Gaza bị hư hại sau cuộc tấn công của lực lượng Israel ngày 9-11. Ảnh: TTXVN

* Cùng ngày, ông Thomas White, người đứng đầu Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA) tại Dải Gaza, cảnh báo, "các hoạt động nhân đạo sẽ chấm dứt trong vòng 48 giờ tới vì không có xe chở nhiên liệu nào được phép vào Gaza".

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Thomas White cho biết: “Sáng 13-11, 2 trong số các nhà thầu phụ phân phối nguồn nước chính của chúng tôi đã ngừng hoạt động vì họ không còn nhiên liệu và điều này sẽ khiến 200.000 người không có nước uống”.

Chiến sự vẫn tiếp diễn tại vùng lãnh thổ Gaza, nơi hơn một nửa trong số 2,4 triệu dân phải di chuyển chỗ ở và hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo để sinh sống. Các hoạt động cứu trợ nhân đạo đang diễn ra hết sức khó khăn do khu vực này bị phong tỏa.

Em nhỏ bị thương do xung đột Israel - Hamas được điều trị tại bệnh viện ở Khan Younis, Dải Gaza, ngày 10-11. Ảnh: TTXVN
Em nhỏ bị thương do xung đột Israel - Hamas được điều trị tại bệnh viện ở Khan Younis, Dải Gaza, ngày 10-11. Ảnh: TTXVN

Giám đốc Bệnh viện Shifa lớn nhất ở Dải Gaza, ông Mohammad Abu Salmiya, cùng ngày cho biết bệnh viện này đang là nơi trú ẩn của khoảng 7.000 người dân, chưa kể 1.500 bệnh nhân và nhân viên y tế, trong khi tình hình tại đây đã xuống mức "thảm khốc" do bị ảnh hưởng bởi bom đạn.

Trước đó, đài NBC News đưa tin, bệnh viện Shifa đã bị tấn công vào cuối ngày 10-11, trong đó khu phức hợp đã bị ném bom nhiều lần, khiến một số người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và nhiều công trình đổ sập.

Ông Mark Regev, Cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel thông báo, quân đội nước này chưa bao vây hoàn toàn Bệnh viện Shifa, song không phải ai cũng có thể rời khỏi đây.

* Trong bối cảnh tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế Sheba của Israel đã đưa vào hoạt động cơ sở ngầm dưới mặt đất nhằm đảm bảo việc chữa trị được diễn ra liên tục ngay cả khi có báo động tên lửa.

Mỗi giường bệnh đều có đầy đủ các y bác sĩ và trang thiết bị phục vụ. Ảnh: TTXVN
Mỗi giường bệnh đều có đầy đủ các y bác sĩ và trang thiết bị phục vụ. Ảnh: TTXVN

Tin cùng chuyên mục