Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre: Diện mạo mới trên từng thôn, xóm

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của các cấp, ngành cùng người dân địa phương nên Chương trình số 09-CTr/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã đạt nhiều kết quả, giúp diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.

Diện mạo nông thôn ở Bến Tre được thay đổi từng ngày, với nhiều mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo bền vững Ảnh: CTV
Diện mạo nông thôn ở Bến Tre được thay đổi từng ngày, với nhiều mô hình kinh tế giúp người dân thoát nghèo bền vững Ảnh: CTV

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bến Tre phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM; số xã đạt chuẩn NTM đạt 100%. Trong số đó, có 60% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã đạt NTM hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn dưới 2% cuối năm 2030; 100% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trên thực tế, các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đã được triển khai gắn với thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, đặc biệt là tập trung tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, nhiều hình thức tuyên truyền cũng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng NTM.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre, cho biết, đơn vị đã duy trì 154 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” và đẩy mạnh phong trào phụ nữ khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức hơn 3.266 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 92.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên, sinh viên tham gia vào các hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng trường học, cơ quan “xanh - sạch - năng động”, bảo vệ môi trường nông thôn và giữ gìn an ninh trật tự. Hội Nông dân thực hiện 3.200 cuộc tuyên truyền; Hội Cựu chiến binh thực hiện 2.902 cuộc vận động có hàng chục ngàn lượt người tham gia. Qua các cuộc vận động, tuyên truyền đã phát huy tốt vai trò tập hợp, dẫn dắt, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước đến từng xóm, ấp. Trong đó, huyện Ba Tri là địa phương nổi bật với mô hình vận động người dân hiến đất, hoa màu để làm đường giao thông; tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình, trở thành hình mẫu về sự chung tay của cộng đồng.

Đặc biệt, phong trào “Ngày chủ nhật nông thôn mới” được thực hiện từ năm 2019 đến tháng 2-2025 đã có 5.883 lượt thực hiện chủ đề môi trường, 204 lượt thực hiện chủ đề giao thông, 1.602 lượt thực hiện cả 2 chủ đề giao thông và môi trường… với hơn 1,7 triệu lượt người tham gia, tổng kinh phí huy động 86,7 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết, công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được các sở, ngành tỉnh, các địa phương, đặc biệt các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh giữ vai trò “đầu tàu” quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Qua đó đã làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai chung sức xây dựng đạt các tiêu chí về NTM.

XHH 9C.jpg
Hệ thống giao thông liên huyện ở Bến Tre được đầu tư đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân

126/132 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, Bến Tre hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội. Đến nay, có 126/132 xã đạt chuẩn NTM (95,45%/80%); 52 xã NTM nâng cao (42,62%/40%); 23 xã NTM kiểu mẫu. Thành phố Bến Tre nâng cao chất lượng NTM, huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM nâng cao, các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại đạt chuẩn huyện NTM. Bên cạnh đó, công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện quyết liệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hỗ trợ xây dựng 9.213 căn nhà. Trong đó, xây mới 7.762 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, mái ấm; 1.451 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình có công với cách mạng, tổng kinh phí trên 473.980 tỷ đồng (trong đó vận động xã hội hóa trên 358.960 tỷ đồng).

Tại huyện Thạnh Phú, với sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã huy động tổng gần 700 tỷ đồng để đầu tư đồng bộ vào hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế… Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm mạnh; 8 xã vùng bãi ngang ven biển, từ An Thạnh đến Thạnh Hải được công nhận đạt chuẩn NTM, chính thức rời khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn. Hạ tầng kinh tế - xã hội luôn được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, với 1.168,9km tuyến giao thông nông thôn được xây dựng mới; tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng 99,98%; trường học đạt chuẩn quốc gia tăng lên: cấp học mầm non có 51/153 trường công lập (năm 2020 có 41 trường), cấp tiểu học có 79/174 trường (năm 2020 có 87 trường), cấp THCS có 69/126 trường (năm 2020 có 61 trường), cấp THPT có 20/36 trường (năm 2020 có 11 trường).

Qua phong trào xây dựng NTM, diện mạo của quê hương Bến Tre từ thành thị đến nông thôn có nhiều thay đổi rõ nét. Cụ thể, với 3,72% hộ nghèo đầu nhiệm kỳ thì đến nay đã giảm còn 2,05%, tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố đạt hơn 91%. “Xây dựng NTM không phải là đích đến, mà là con đường đổi thay từng ngày. Những gì Bến Tre làm được hôm nay là kết quả của sự bền chí, kiên định và yêu quê hương đến tận cùng. Mỗi con đường mới mở, mỗi mái nhà kiên cố hơn, mỗi trẻ thơ được học tập trong điều kiện tốt hơn là những “giấc mơ nông thôn” đã trở thành hiện thực, một Bến Tre giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình đang hiện hữu”, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bày tỏ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến, tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu, nhất là tại các xã còn khó khăn, có nguy cơ bị tụt hạng. Đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất gắn với chuyển đổi số, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và đảm bảo vững chắc tiêu chí quốc phòng, an ninh. Song song đó, khuyến khích các địa phương đổi mới tư duy, cách làm, tăng cường vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM một cách thực chất, bền vững.

Tin cùng chuyên mục