Quận 1 ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Ngày 18-5, tại Linh Phước tự (phường Cô Giang), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 1 tổ chức lễ ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 1; Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 đến dự.

Lãnh đạo Quận uỷ quận 1 và đại diện Linh Phước tự cắt băng khánh thành Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Lãnh đạo Quận uỷ quận 1 và đại diện Linh Phước tự cắt băng khánh thành Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 Cao Trung Tín, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là chủ trương sáng tạo của Đảng bộ TPHCM, không chỉ đáp ứng mong muốn của người dân mà thông qua đó làm cho việc học và làm theo Bác trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 1 Hoàng Thị Tố Nga tặng sách cho Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận 1 Hoàng Thị Tố Nga tặng sách cho Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Thời gian qua, tại nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận 1 đã cho ra mắt các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức hoạt động thiết thực. Tính đến nay, trên địa bàn quận 1 đã xây dựng 58 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 7 không gian tại các cơ sở tôn giáo.

Lãnh đạo quận 1 tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Lãnh đạo quận 1 tham quan Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Linh Phước tự

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1 đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 1, các vị chức sắc, chức việc phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các tự viện. Đồng thời tuyên truyền trong phật tử về những tác phẩm văn học, nghệ thuật viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lối sống đạo đức, cách ứng xử đầy nghĩa tình, hướng đến mục tiêu xây dựng, giáo dục con người, nhất là thế hệ trẻ trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp, biết yêu thương, sáng tạo, năng động trong công việc và trong cuộc sống…

Tin cùng chuyên mục